Chiêu thức của "trùm" sàn tiền ảo lừa đảo 12.000 người đầu tư hàng triệu USD

Việt Dũng |

Các nhà đầu tư được nhóm "chuyên gia" giả chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính và được hưởng 15-30%/tháng để rồi bị lừa đảo.

Như Lao Động đưa tin, ngày 14.5, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Phạm Mạnh Hùng (36 tuổi, tỉnh Bình Phước), Vũ Đình Hùng (38 tuổi, TPHCM) và cho Phạm Thị Thái (36 tuổi, Hà Nội) tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an cũng triệu tập 23 người khác để làm rõ các hành vi liên quan.

Ba bị can trên lập ra nhiều sàn giao dịch giả mạo sàn giao dịch Forex để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trong và ngoài nước...

Nhóm lừa đảo lập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss rồi lừa 12.000 người nạp vào 4,3 triệu USD và dùng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt.

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội - cho biết, nhóm các bị can trên thiết lập một đội ngũ nhân viên môi giới chuyên gọi điện, nhắn tin mời gọi người chơi.

Đầu tiên, họ tư vấn cách đặt lệnh để người chơi thắng và nạp thêm tiền. Tiếp đến, họ hướng dẫn người chơi các lệnh không rõ ràng dẫn đến thua lớn, mất sạch tiền trong tài khoản.

Khi khách hàng hết sạch tiền, họ lại giới thiệu sang một sàn khác với cam kết cứ nạp tiền là sẽ gỡ được toàn bộ số tiền đã thua. Bởi vậy nhiều người ham lợi nên "mất sạch sẽ".

Theo bà Thủy, bản thân người chơi không hiểu biết, vì hám lợi nên tham gia, luôn trong tâm lý chờ đợi thu được lợi nhuận nên không trình báo, hợp tác với Công an, gây khó khăn cho quá trình thu thập chứng cứ.

Cũng theo bà Thuỷ, để thu hút "nhà đầu tư", nhóm tội phạm này thường tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm.

Các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ 15 - 30% một tháng.

Công an Hà Nội cảnh báo tới người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch Forex theo như quảng cáo, mời chào theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cụ thể, như trường hợp của chị A (ở Hà Nội) được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn Forex Rforex (www.rforex...), có nguồn gốc từ Anh. Do tin tưởng, chị A đã đồng ý tham gia.

Khi mới bắt đầu, chị A được hướng dẫn nạp rút tiền qua cổng thanh toán ngân lượng. Thông qua một đường link, chị đã đăng nhập tài khoản, số tiền cần nạp, phương thức thanh toán.

Chị A đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào tài khoản Rforex qua Ngân lượng từ tài khoản của mình, tổng cộng khoảng 8,3 tỉ đồng.

Khi chị A định rút tiền, các đối tượng đã thuyết phục chị để lại tiền cho sàn vay và sàn sẽ trả lãi. Số tiền sàn thực hiện trả lãi bằng cách cộng vào tài khoản cho chị A là 110.000 USD.

Sau một thời gian, tài khoản của chị A đã chơi thắng lên đến 1,7 triệu USD. Tuy nhiên, các đối tượng đã giục chị đặt nhiều lệnh lớn nên chị đã bị lỗ.

Đến ngày 9.11.2020, số dư tài khoản của chị còn hơn 200.000 USD thì sàn không giao dịch được nữa. Chị A không rút tiền trong tài khoản ra được.

Chị A đã liên lạc với họ, các đối tượng đưa ra là sàn bị lỗi do… bầu cử ở Mỹ, phải nạp thêm tiền vào để lấy lại tài khoản.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nam kỹ sư công nghệ trong đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để lừa đảo

Việt Dũng |

Vũ Đình Hùng trong khi được tạm hoãn thi hành án vụ lừa đảo huy động vàng tại Công ty IG, tiếp tục tham gia đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để chiếm đoạt tiền.

Bắt nữ quái vào BV Phụ sản Hà Nội vờ là thông gia của lãnh đạo để lừa đảo

Quang Việt |

Nguyễn Thị Thu Hà (49 tuổi, tỉnh Lào Cai) lân la làm quen với người nhà bệnh nhân rồi nói thân quen với giám đốc bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Lộ diện nhiều Fanpage núp bóng từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Minh Bằng |

Nhiều Fanpage như “Chia sẻ vì người nghèo”, “Hỗ trợ trẻ em”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, “Phật tại tâm”, “Chia sẻ yêu thương”, “Kết nối yêu thương”, “Quan thế âm bồ tát”... đã bị lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu mạo danh hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nam kỹ sư công nghệ trong đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để lừa đảo

Việt Dũng |

Vũ Đình Hùng trong khi được tạm hoãn thi hành án vụ lừa đảo huy động vàng tại Công ty IG, tiếp tục tham gia đường dây lập nhiều sàn giao dịch giả để chiếm đoạt tiền.

Bắt nữ quái vào BV Phụ sản Hà Nội vờ là thông gia của lãnh đạo để lừa đảo

Quang Việt |

Nguyễn Thị Thu Hà (49 tuổi, tỉnh Lào Cai) lân la làm quen với người nhà bệnh nhân rồi nói thân quen với giám đốc bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Lộ diện nhiều Fanpage núp bóng từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Minh Bằng |

Nhiều Fanpage như “Chia sẻ vì người nghèo”, “Hỗ trợ trẻ em”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, “Phật tại tâm”, “Chia sẻ yêu thương”, “Kết nối yêu thương”, “Quan thế âm bồ tát”... đã bị lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu mạo danh hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản.