Chiều nay tuyên án cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

CAO NGUYÊN |

Theo lịch, chiều nay (16.4), Tòa án cấp cao tại Hà Nội sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga và đồng phạm sau 3 ngày nghị án.

Trước đó, vào ngày 12.4, khi giữ quyền công tố tại tòa, đại diện Viện kiểm sát cấp cao đã đề nghị mức án với các bị cáo. 

Theo đại diện VKS, bị cáo Châu Thị Thu Nga đã có hành vi gian dối, đến nay không có căn hộ giao cho khách hàng, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo. Tòa sơ thẩm đã xem xét hết các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; tại phiên phúc thẩm cũng không có tình tiết mới. Chính vì vậy, VKS đề nghị giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga (bản án sơ thẩm tuyên tù chung thân).

Đối với các bị cáo đồng phạm, VKS cho rằng việc truy tố các bị cáo với vai trò đồng phạm giúp sức là đúng căn cứ pháp luật, đúng với vai trò, tính chất mức độ của từng bị cáo trong vụ án này.

Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm, một số bị cáo đồng phạm đã đưa ra được những tính tiết mới, giúp sức với vai trò thứ yếu, các bị cáo ăn năn hối cải, có bị hại yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo nên VKS cũng đề nghị xem xét các tình tiết mới này để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo.

Giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Tình (cựu GĐ Sàn giao dịch BĐS Housing, án sơ thẩm 7 năm tù); Lê Hồng Cương (cựu Phó TGĐ Housing Group, án sơ thẩm 4 năm tù)...

Ngoài bị cáo Nga, VKS cũng đề nghị giữ nguyên mức án đối với Nguyễn Trường Sơn (cựu Phó TGĐ Công ty Housing Group, án sơ thẩm tuyên 6 năm tù); Lưu Thị Thúy (cựu Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing, án sơ thẩm tuyên 36 tháng tù); Phạm Thị Thu Hạnh (cựu Kế toán trưởng Công ty Housing Group, án sơ thẩm tuyên 36 tháng tù).

Trong quá trình xét xử, một số luật sư bào chữa cho bị cáo Châu Thị Thu Nga đã phản bác lại những quan điểm của VKS và yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Luật sư của Châu Thị Thu Nga đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

CAO NGUYÊN |

Tại phần tranh luận chiều nay 12.4, phần lớn các luật sư đã có những ý kiến phản bác lại quan điểm của Viện Kiểm sát TAND Cấp cao tại Hà Nội. Một số luật sư cho rằng cần phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị đề nghị mức án tù chung thân

CAO NGUYÊN |

Theo đại diện VKS, bị cáo Châu Thị Thu Nga đã có hành vi gian dối, đến nay không có căn hộ giao cho khách hành, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo.

Các bị hại trong vụ cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga mong được nhận nhà

CAO NGUYÊN |

Vì tin tưởng bà Nga là Đại biểu Quốc hội, lại được xem mô hình dự án nên các bị hại đã đầu tư vốn vào công ty để mua nhà. Tại tòa, các bị hại cho rằng việc đầu tư tiền là muốn mua căn hộ chứ không phải góp vốn lấy lãi nên mong các cấp cho phép dự án được triển khai.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Luật sư của Châu Thị Thu Nga đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

CAO NGUYÊN |

Tại phần tranh luận chiều nay 12.4, phần lớn các luật sư đã có những ý kiến phản bác lại quan điểm của Viện Kiểm sát TAND Cấp cao tại Hà Nội. Một số luật sư cho rằng cần phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị đề nghị mức án tù chung thân

CAO NGUYÊN |

Theo đại diện VKS, bị cáo Châu Thị Thu Nga đã có hành vi gian dối, đến nay không có căn hộ giao cho khách hành, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo.

Các bị hại trong vụ cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga mong được nhận nhà

CAO NGUYÊN |

Vì tin tưởng bà Nga là Đại biểu Quốc hội, lại được xem mô hình dự án nên các bị hại đã đầu tư vốn vào công ty để mua nhà. Tại tòa, các bị hại cho rằng việc đầu tư tiền là muốn mua căn hộ chứ không phải góp vốn lấy lãi nên mong các cấp cho phép dự án được triển khai.