Chiều nay, Toà án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án vụ Đồng Tâm

Việt Dũng |

15h chiều nay (14.9), TAND Hà Nội sẽ ra phán quyết với 29 bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Trong 4 ngày xét xử (7-10.9), tranh luận, 29 bị cáo thừa nhận hành vi như cáo buộc của Viện KSND Hà Nội.

Nói lời sau cùng, cả 29 bị cáo đều gửi lời xin lỗi tới gia đình 3 cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm hôm 9.1. Cùng với đó, các bị cáo đều đồng loạt mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trước khi các bị cáo nói lời sau cùng, trong phần tranh luận, Viện KSND Hà Nội đã đề nghị toà tuyên phạt Lê Đình Công, Lê Đình Chức mức án phạt tử hình về tội Giết người.

4 bị cáo khác gồm: Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến bị đề nghị mức phạt từ 16-18 năm; Lê Đình Doanh tù chung thân; Nguyễn Văn Tuyển 14-16 năm, cùng về tội Giết người.

19 bị cáo được Viện KSND Hà Nội chuyển đổi tội danh từ Giết người sang Chống người thi hành công vụ. Theo đó, có 23 bị cáo được xác định Chống người thi hành công vụ, Viện KSND Hà Nội đề nghị mức án từ 15 tháng tù treo đến 7 năm tù giam.

Theo VKS, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bất chấp pháp luật, vì lòng tham mà gây ảnh hưởng đến lợi ích của người khác.

VKS đánh giá trong vụ án, các bị cáo Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Lê Đình Chức có vai trò chủ mưu, cầm đầu với mục đích giết người.

Hành vi của nhóm bị cáo cầm đầu làm ảnh hưởng đến các hoạt động đúng đắn của Nhà nước, gây bất bình trong dư luận. Hậu quả, 3 cảnh sát hy sinh.

Với 23 bị cáo còn lại, kiểm soát viên cho rằng họ là nông dân. Quá trình tham gia vụ việc, các bị cáo thiếu hiểu biết về pháp luật nên làm theo chỉ đạo của nhóm cầm đầu.

Theo cáo buộc, đất đồng Sênh ở xã Đồng Tâm là đất quốc phòng nhưng từ năm 2013, các bị cáo trong vụ án thành lập “Tổ đồng thuận” với mục đích chiếm lại mảnh đất trên để chia nhau.

Từ năm 2017 và đầu năm nay, “Tổ đồng thuận” và nhiều người khác đã gây ra những vụ mất trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật hay cố ý làm hư hỏng tài sản ở địa phương.

Rạng sáng 9.1, khi lực lượng chức năng đến chốt cổng làng thôn Hoành (cách nhà ông Kình khoảng 50m), các bị can đánh kẻng báo động. Sau đó, họ dùng lựu đạn, bom xăng, gạch đá tấn công lực lượng chức năng.

Trong đó, Chức có hành vi dùng dao đâm nhiều lần vào người 3 cảnh sát khiến họ rơi xuống hố. Sau đó, bị cáo còn cùng với Lê Đình Doanh đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt khiến 3 cảnh sát hy sinh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

29 bị cáo nhận sai, xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

Việt Dũng |

Trong phần nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo thừa nhận sai phạm, gửi lời xin lỗi, chia buồn với gia đình 3 cảnh sát hy sinh ở Đồng Tâm.

VKS Hà Nội: Không có căn cứ việc cơ quan điều tra ép cung trong vụ Đồng Tâm

Việt Dũng |

Ngoài đối đáp lại các ý kiến bào chữa của luật sư cho 29 bị cáo trong vụ án Giết người ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Viện KSND Hà Nội cho rằng không có căn cứ việc cơ quan điều tra ép cung.

Vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức chắp tay xin lỗi gia đình bị hại

Việt Dũng |

Tại toà, bị cáo Lê Đình Chức chắp tay xin lỗi gia đình ba cảnh sát hi sinh ở Đồng Tâm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

29 bị cáo nhận sai, xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ hy sinh ở Đồng Tâm

Việt Dũng |

Trong phần nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo thừa nhận sai phạm, gửi lời xin lỗi, chia buồn với gia đình 3 cảnh sát hy sinh ở Đồng Tâm.

VKS Hà Nội: Không có căn cứ việc cơ quan điều tra ép cung trong vụ Đồng Tâm

Việt Dũng |

Ngoài đối đáp lại các ý kiến bào chữa của luật sư cho 29 bị cáo trong vụ án Giết người ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Viện KSND Hà Nội cho rằng không có căn cứ việc cơ quan điều tra ép cung.

Vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức chắp tay xin lỗi gia đình bị hại

Việt Dũng |

Tại toà, bị cáo Lê Đình Chức chắp tay xin lỗi gia đình ba cảnh sát hi sinh ở Đồng Tâm.