Chiêu lừa bán mộ phần ở nghĩa trang Văn Điển của "kiều nữ"

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hạnh (30 tuổi, ở Hà Nội) khoe có mối quan hệ để mua mộ phần tại nghĩa trang Văn Điển, đưa bị hại đi "thực tế" xem xét các vị trí, rồi nhận hàng trăm triệu đồng và chiếm đoạt.

Chiều 6.11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hạnh 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, Hạnh thừa nhận khi làm việc tại một công ty, bị cáo tư vấn, giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu mua mộ phần tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên.

Sau khi nghỉ việc, khoảng tháng 3.2018, Hạnh được biết Ban phục vụ lễ tang Hà Nội có thông báo về việc ký hợp đồng bán mộ phần tại khu giả sơn Nghĩa trang Văn Điển nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Nắm được thông tin những khách hàng có nhu cầu mua mộ phần khi còn làm ở công ty cũ, Hạnh chủ động liên lạc với họ. Hạnh nói mình có khả năng mua được mộ phần tại Nghĩa trang Văn Điển, giá dao động từ 28-44 triệu đồng/mộ.

Để mua, khách hàng phải nộp tiền đặt cọc kèm theo Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu photo và các loại giấy tờ liên quan. Ngoài ra, khách hàng còn phải trả công cho Hạnh 2-5 triệu đồng/mộ. Hạnh cam kết nếu không mua được mộ phần trong thời gian thỏa thuận, sẽ trả lại đầy đủ số tiền đã nhận.

Tin tưởng vào lời Hạnh nói, nhiều người đã đưa tiền cho cô ta để nhờ Hạnh đặt mua mộ phần.

Trong các bị hại cho chị Nguyễn Anh T. (33 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai). Tháng 3.2018, Hạnh gọi điện cho chị T. nói dối đang có suất bán ngoại giao mộ khô (chưa có cốt) ở khu liền kề khu Giả Sơn - Nghĩa trang Văn Điển.

Hạnh nói các suất này là của các bác cán bộ nhà nước được phân nhưng không có nhu cầu nên nhờ bị cáo bán hộ. Sau đó, Hạnh còn dẫn chị T. đi xem thực tế. Sau đó, chị này đã nhờ Hạnh mua 4 mộ phần loại 28 triệu đồng/mộ. Số tiền 132 triệu đồng nhận của chị T., Hạnh chiếm đoạt.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 3 đến tháng 8.2018, Hạnh đã nhận và chiếm đoạt của 7 người số tiền 750 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lật tẩy cuộc hội thoại giả danh công an lừa đảo người dân

H.Nguyên |

Chuyện nạn nhân bị số lạ gọi đến tự xưng là công an, bưu chính để yêu cầu chuyển tiền xác minh vụ án, nhận hàng… đã là chiêu thức lừa đảo cũ. Tội phạm lừa đảo qua điện thoại giờ đã biết dùng cả số điện thoại giống y như số của công an, bưu chính để gọi đến cho nạn nhân và đưa link https://congan.hanoi113.com giả mạo.

Công an Hà Nội điều tra đối tượng lừa đảo liên quan “Hieu Mobile”

H.Nguyên |

Ngày 22.10, Công an Hà Nội cho biết, gần đây liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc trang facebook “Hieu Mobile” (địa chỉ số724 hoặc 728 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; Số điện thoại liên hệ: 0843008293) có hành vi lừa đảo, bán đồng hồ điện tử thông minh không giống các thông tin được đăng tải, quảng cáo.

Bắt giam một cựu cán bộ công an vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cường Ngô |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Trung Kiên – cán bộ trại tạm giam công an tỉnh này để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lật tẩy cuộc hội thoại giả danh công an lừa đảo người dân

H.Nguyên |

Chuyện nạn nhân bị số lạ gọi đến tự xưng là công an, bưu chính để yêu cầu chuyển tiền xác minh vụ án, nhận hàng… đã là chiêu thức lừa đảo cũ. Tội phạm lừa đảo qua điện thoại giờ đã biết dùng cả số điện thoại giống y như số của công an, bưu chính để gọi đến cho nạn nhân và đưa link https://congan.hanoi113.com giả mạo.

Công an Hà Nội điều tra đối tượng lừa đảo liên quan “Hieu Mobile”

H.Nguyên |

Ngày 22.10, Công an Hà Nội cho biết, gần đây liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc trang facebook “Hieu Mobile” (địa chỉ số724 hoặc 728 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; Số điện thoại liên hệ: 0843008293) có hành vi lừa đảo, bán đồng hồ điện tử thông minh không giống các thông tin được đăng tải, quảng cáo.

Bắt giam một cựu cán bộ công an vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cường Ngô |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Trung Kiên – cán bộ trại tạm giam công an tỉnh này để điều tra về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".