Chiếm hơn 4.800m2 đất cụm công nghiệp, doanh nghiệp bị phạt 140 triệu

Thanh Chung |

Quảng Nam - Công ty ở Quảng Nam lấn chiếm hơn 4.800m2 đất phi nông nghiệp thuộc cụm công nghiệp, vừa bị phạt 140 triệu đồng.

Ngày 30.6, UBND huyện Phú Ninh cho hay vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Thái Bình, địa chỉ tại cụm công nghiệp Tam Đàn (huyện Phú Ninh).

Theo đó vào ngày 28.4, qua kiểm tra tại phạm vi khu đất thuộc cụm công nghiệp Tam Đàn, UBND xã Tam Đàn phát hiện công ty này đã có hành vi chiếm đất phi nông nghiệp (đất thuộc cụm công nghiệp này) để thực hiện việc đổ đất, san ủi mặt bằng, kè bê tông và rào lưới B40 với mục đích tập kết ống bi, trụ điện và một số sản phẩm của công ty.

Lực lượng chức năng xác định diện tích đất vi phạm được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh thực hiện thì diện tích thực hiện hành vi chiếm đất của công ty này là 4.880m2.

Theo đó, công ty này bị UBND huyện xử phạt số tiền 140 triệu đồng. Đồng thời huyện này buộc công ty tháo dỡ, di dời hàng rào lưới B40, các công trình, vật kiến trúc và các sản phẩm đang tập kết trên đất ra khỏi phạm vi chiếm đất, khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trả lại đất đã chiếm, thời gian thực hiện 20 ngày.

Ngoài ra, huyện Phú Ninh buộc công ty trên nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm khoảng 50 triệu đồng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hồ điều hòa giữa lòng thành phố Hòa Bình bị lấn chiếm

Tô Công |

Hòa Bình – Hồ điều hòa rộng lớn tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình đang bị lấn chiếm trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

Lấn chiếm đất đai bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Nguyễn Đức (T/H) |

Hành vi lấn chiếm đất trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Bình Định: Ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm, kinh doanh trên bãi biển

Diễm Phúc |

Làng chài Bãi Xép (khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) nơi được mệnh danh là “hòn ngọc bí ẩn” với khung cảnh thơ mộng, hoang sơ và xinh đẹp. Tuy nhiên, tại khu vực bãi biển Bãi Xép liên tục diễn ra tình trạng lấn chiếm, trưng bày bàn ghế và các vật dụng liên quan để tổ chức kinh doanh ẩm thực phục vụ du lịch, gây mất mỹ quan và trật tự đô thị.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hồ điều hòa giữa lòng thành phố Hòa Bình bị lấn chiếm

Tô Công |

Hòa Bình – Hồ điều hòa rộng lớn tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình đang bị lấn chiếm trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

Lấn chiếm đất đai bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Nguyễn Đức (T/H) |

Hành vi lấn chiếm đất trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Bình Định: Ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm, kinh doanh trên bãi biển

Diễm Phúc |

Làng chài Bãi Xép (khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) nơi được mệnh danh là “hòn ngọc bí ẩn” với khung cảnh thơ mộng, hoang sơ và xinh đẹp. Tuy nhiên, tại khu vực bãi biển Bãi Xép liên tục diễn ra tình trạng lấn chiếm, trưng bày bàn ghế và các vật dụng liên quan để tổ chức kinh doanh ẩm thực phục vụ du lịch, gây mất mỹ quan và trật tự đô thị.