Chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của nhà nước, cán bộ ngân hàng lĩnh 24 năm tù

Song An |

Để có tiền đánh bạc, Bùi Văn Thịnh – cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và sơ hở của đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa tuyên phạt Bùi Văn Thịnh 24 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên: Từ tháng 6.2019 đến tháng 1.2020, bị cáo Bùi Văn Thịnh (SN 1989, trú tại tổ 13, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và sơ hở của đồng nghiệp trong quá trình xuất nhập tiền, kiểm kê tài sản để chiếm đoạt 20 tỉ 400 triệu đồng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên. Đây là số tiền trong kho Quỹ nghiệp vụ phát hành giao cho Thịnh quản lý.

Với số tiền chiếm đoạt, Thịnh đã dùng hơn 17 tỉ đồng mua xu để đánh bạc qua mạng Internet. Ngoài ra, ngày 17.1.2020, Thịnh còn sử dụng hơn 11 triệu đồng để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trái phép với đối tượng Trịnh Đình Tiến (SN 1988, trú tại tổ 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ) và Ngô Bá Tân (SN 1987, trú tại thôn C4, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên).

Dựa trên các kết quả điều tra, đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân, quá trình tranh tụng tại phiên tòa; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như căn cứ vào các điều luật của Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của Bùi Văn Thịnh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của nhà nước, mất an ninh tiền tệ.

Hành vi của Trịnh Đình Tiến và Ngô Bá Tân gây mất trật tự công cộng, phát sinh nhiều tội phạm xã hội. Áp dụng Điểm a, Khoản 4, Điều 353 BLHS và Điểm b, c; Khoản 2; Điều 321 BLHS Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Văn Thịnh 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 4 năm tù về tội “Đánh bạc”, tổng án phạt là 24 năm tù.

Áp dụng Khoản 1, Điều 321, BLHS, Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo Trịnh Đình Tiến và Ngô Bá Tân, mỗi bị cáo nộp phạt 50 triệu đồng để xung công quỹ nhà nước.

Đến nay, gia đình bị cáo Thịnh đã nộp lại 530 triệu đồng, 12 cá nhân công tác tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên tự nguyện nộp thêm 19 tỉ 800 triệu đồng vào ngân sách nhà nước để cùng bị cáo Thịnh khắc phục thiệt hại.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: “Siêu trộm” phá két sắt chỉ trong 5 phút

Song An |

Chỉ bằng 1 chiếc xà cầy, Quàng Văn Thành đã phá thành công két sắt trong vòng 5 phút và cướp đi nhiều tiền mặt, tài sản quý giá. Vụ việc và đối tượng Thành vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) khởi tố để điều tra làm rõ.

Điện Biên: Ngăn chặn 25 người tổ chức xuất cảnh trái phép

Song An |

Các lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp ngăn chặn, bắt giữ một vụ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, với 25 đối tượng (trong đó 12 người Việt Nam, 13 người Trung Quốc).

Điện Biên: Bắt giữ một đối tượng mang 30 bánh heroin về xuôi tiêu thụ

Song An |

Một đối tượng Điện Biên vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường mang 30 bánh heroin về xuôi tiêu thụ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Điện Biên: “Siêu trộm” phá két sắt chỉ trong 5 phút

Song An |

Chỉ bằng 1 chiếc xà cầy, Quàng Văn Thành đã phá thành công két sắt trong vòng 5 phút và cướp đi nhiều tiền mặt, tài sản quý giá. Vụ việc và đối tượng Thành vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) khởi tố để điều tra làm rõ.

Điện Biên: Ngăn chặn 25 người tổ chức xuất cảnh trái phép

Song An |

Các lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp ngăn chặn, bắt giữ một vụ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, với 25 đối tượng (trong đó 12 người Việt Nam, 13 người Trung Quốc).

Điện Biên: Bắt giữ một đối tượng mang 30 bánh heroin về xuôi tiêu thụ

Song An |

Một đối tượng Điện Biên vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường mang 30 bánh heroin về xuôi tiêu thụ.