Chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng sau khi lừa bán khẩu trang

Việt Dũng |

Hà Nội - Lợi dụng thời điểm năm 2020 khan hiếm khẩu trang, Vũ Hoàng Anh (28 tuổi, ở Hà Nội) nói dối có nguồn hàng để chiếm đoạt tiền tỉ của người cả tin.

Kết thúc phiên sơ thẩm ngày 26.10, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Hoàng Anh mức án 12 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, qua mạng xã hội Facebook, anh Thái Văn L (29 tuổi, ở TP Nha Trang, Khánh Hòa) biết bị cáo. Lúc này Hoàng Anh giới thiệu bản thân có khả năng cung cấp khẩu trang y tế các loại với số lượng lớn.

Tháng 3.2020 theo hẹn, anh L đến gặp Hoàng Anh để trao đổi, đặt mua khẩu trang y tế. Bị cáo nói với anh L rằng bản thân có khả năng cung cấp 300 thùng khẩu trang y tế, với giá 13 triệu đồng/thùng, tổng số tiền thanh toán là 3,9 tỉ đồng.

Hoàng Anh yêu cầu anh L phải chuyển trước tiền đặt cọc bằng 30% tổng giá trị lô hàng. Anh L đã chuyển cho bị cáo 800 triệu đồng tiền đặt cọc để mua 300 thùng khẩu trang y tế.

Sau khi nhận tiền, Hoàng Anh không tìm nguồn hàng để giao cho anh L như đã hứa, mà dùng tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Sau đó, bị cáo nại nhiều lý do để khất hẹn, lẩn tránh không giao hàng.

Với thủ đoạn tương tự, bị cáo còn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 2 người khác. Tổng số tiền Hoàng Anh chiếm đoạt của 3 bị hại là hơn 1,5 tỉ đồng.

Đến nay, bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, còn chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng.

Hoàng Anh thừa nhận, khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3.2020, bị cáo có làm môi giới bán hàng khẩu trang y tế trên mạng Internet. Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt nữ giám đốc trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bảo Lâm |

Một nữ giám đốc ở tỉnh Đắk Nông vừa bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền vật tư xây dựng và trốn thuế với số tiền hàng tỉ đồng.

Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của 151 người.

Khởi tố đối tượng lừa bán khẩu trang Nhật giá rẻ qua mạng xã hội

MINH CHÂU |

Khải đã dùng mạng xã hội tung tin có người làm việc ở Nhật Bản cung cấp khẩu trang chất lượng với giá rẻ hơn Việt Nam và đã lừa đảo được hơn 100 triệu đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắt nữ giám đốc trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bảo Lâm |

Một nữ giám đốc ở tỉnh Đắk Nông vừa bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền vật tư xây dựng và trốn thuế với số tiền hàng tỉ đồng.

Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của 151 người.

Khởi tố đối tượng lừa bán khẩu trang Nhật giá rẻ qua mạng xã hội

MINH CHÂU |

Khải đã dùng mạng xã hội tung tin có người làm việc ở Nhật Bản cung cấp khẩu trang chất lượng với giá rẻ hơn Việt Nam và đã lừa đảo được hơn 100 triệu đồng.