Chiếm đoạt 930 triệu, 3 nhân viên kế toán Bệnh viện Bà Rịa lãnh án tù

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 29.11, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 3 bị cáo nguyên là kế toán thu, thanh toán của Bệnh viện Bà Rịa tổng cộng 8 năm tù giam và 6 năm tù treo do đã tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi hành công vụ.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đã diễn ra trước đó từ 23.11 với ba bị cáo gồm Đặng Hồ Vân Thảo (SN 1976); Lê Thị Thu Hiền (SN 1987); Phạm Thị Ái Nhân (SN 1977) cùng  ngụ tại TP. Bà Rịa. Những bị cáo này đã lợi dụng công việc là nhân viên kế toán thu, thanh toán tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân tại Bệnh viện Bà Rịa in khống 932 hóa đơn, chứng từ tạm ứng viện phí để chiếm đoạt khoảng 930 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 1.2011 đến tháng 11.2014, Thảo (tổ trưởng), Hiền, Nhân là kế toán tại tổ thu và thanh toán tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân đến khám, điều trị nội trú của Bệnh viện Bà Rịa. Quá trình điều tra đã xác định các bị cáo lợi dụng sơ hở trong việc lưu giữ hồ sơ chứng từ chi trả tạm ứng viện phí nên tự ý rút 932 chứng từ biên nhận thu tạm ứng viện phí cùng số seri.

Sau đó, các bị cáo ghi khống tên bệnh nhân cùng số tiền tương ứng số tiền chi trả tạm ứng viện phí trước đó và ký khống tên bệnh nhân hoặc thân nhân bệnh nhân vào những ngày khác nhau để làm thủ tục thanh toán viện phí lần hai, lần ba để chiếm đoạt.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Thảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và giải thích do cần tiền chữa trị cho người thân. Còn hai bị cáo còn lại không thừa nhận hành vi tham ô, chỉ thừa nhận thiếu kinh nghiệm, yếu nghiệp vụ nên tiếp tay cho hành vi gây thất thoát tài sản chứ không chiếm đoạt để sử dụng.

Theo giải thích của Nhân, do là nhân viên hợp đồng mới làm việc từ năm 2012 nên tất cả đều thực hiện theo hướng dẫn của Thảo. Những hóa đơn chứng từ khống mà có chữ ký của bị cáo là do Thảo in ra và đưa Nhân ký, chứ bị cáo không tự ý in ra.

Bị cáo Hiền cũng cho biết, thời điểm đó đang là nhân viên thử việc nên quy trình, nghiệp vụ đều làm theo hướng dẫn của cấp trên và làm theo đồng nghiệp. Việc ký tên, giả mạo chữ ký của bệnh nhân là để hợp thức hóa giấy tờ, bị cáo không biết hành vi đó là vi phạm pháp luật. Cả hai bị cáo này đều khẳng định không sử dụng hay chiếm đoạt số tiền bị thất thoát.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử nhận định, các chứng cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án cũng như công tác xét hỏi tại tòa không chứng minh được động cơ, mục đích chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nhân và Hiền. Hành vi của Hiền, Nhân theo kết luận điều tra và đại diện Viện kiểm sát truy tố tội “Tham ô tài sản” là chưa có cơ sở vững chắc.

Tuy nhiên, hành vi của bị cáo Hiền và Nhân phạm vào tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, gây thất thoát tài sản. Do vậy, hai bị cáo này đã bị tuyên mức án 3 năm tù, được hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ". Bị cáo Đặng Hồ Vân Thảo bị tuyên án 8 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt, thất thoát cho Bệnh viện Bà Rịa. Bị cáo Nhân, Hiền trích mỗi tháng 1 triệu đồng từ tiền lương để bổ sung vào công quỹ.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Chuyến xe Công đoàn hỗ trợ người dân khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.11, Chuyến xe Công đoàn do Liên đoàn Lao động TP.Vũng Tàu tổ chức đã mang hơn 400 phần quà để hỗ trợ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Sơn.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu thăm hỏi động viên giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.11, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết đã tổ chức thăm hỏi động viên các thầy cô giáo, đồng thời trao quà hỗ trợ cho một số giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Phụ huynh ở Vũng Tàu an tâm hơn khi trẻ có bệnh nền đã tiêm vaccine

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 26.11, ngành Y tế đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 15 - 17 tuổi có bệnh nền, chưa tiêm phòng vì nhiều nguyên nhân khác. Sau khi tiêm, nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy an tâm hơn khi trẻ có bệnh nền được tiêm chủng phòng COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyến xe Công đoàn hỗ trợ người dân khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.11, Chuyến xe Công đoàn do Liên đoàn Lao động TP.Vũng Tàu tổ chức đã mang hơn 400 phần quà để hỗ trợ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Sơn.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu thăm hỏi động viên giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.11, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết đã tổ chức thăm hỏi động viên các thầy cô giáo, đồng thời trao quà hỗ trợ cho một số giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Phụ huynh ở Vũng Tàu an tâm hơn khi trẻ có bệnh nền đã tiêm vaccine

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 26.11, ngành Y tế đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 15 - 17 tuổi có bệnh nền, chưa tiêm phòng vì nhiều nguyên nhân khác. Sau khi tiêm, nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy an tâm hơn khi trẻ có bệnh nền được tiêm chủng phòng COVID-19.