Chia chác 5 tỉ tiền đền bù đất rừng, 10 cán bộ bị khởi tố

Q.Đ |

Tính đến 21.8, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 10 cán bộ huyện Yên Thành liên quan đến việc làm giả hồ sơ, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng tiền đền bù đất rừng.

Ngày 21.8, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố ông Phan Văn Minh, Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Thành và ông Nguyễn Đức Thiện, Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Thành (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Yên Thành) về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Hai cán bộ nói trên bị khởi tố do liên quan đến vụ hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng ở Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành.

Được biết, ông Minh và ông Thiện trước đây là thành viên của Hội đồng đền bù tài sản trên đất rừng sản xuất của UBND huyện Yên Thành.

Trước đó, ngày 6.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An (PC03) khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; bắt tạm giam bốn tháng đối với 3 bị can là ông Phan Tiến Sỹ (nguyên Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành); Nguyễn Thọ Huy (Phó ban); Nguyễn Văn Thanh (Trưởng phòng Kỹ thuật).

Sau đó, 5 bị can tiếp tục bị khởi tố, gồm: Phan Thị Vịnh (Kế toán viên); Nguyễn Thị Trâm (Thủ quỹ); Hồ Đình Lai (Trạm trưởng trạm 4); Ngô Sỹ Lợi (Nguyên cán bộ phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) và Nguyễn Thọ Vinh (Kế toán trưởng).

Theo kết quả điều tra, năm 2014, ông Phan Tiến Sỹ khi đang làm Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành cùng cấp dưới lập 3 bộ hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng tiền đền bù.

Đây là số tiền đền bù tài sản trên đất rừng sản xuất do Công ty Đông Bắc thuê để thực hiện dự án.

Sau khi số tiền này được doanh nghiệp chuyển về quỹ nội bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành thì các cán bộ nhân viên của Ban quản lý rút tiền ra chia nhau.

Q.Đ
TIN LIÊN QUAN

Nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường Côn Đảo bị khởi tố, tạm giam

HÀ ANH CHIẾN |

Nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường Côn Đảo vừa bị khởi tố, tạm giam do có hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Pháp luật 24h: Khởi tố, bắt tạm giam phó giám đốc chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng

T.H |

Bắt phó giám đốc làm giả văn bản của tỉnh, chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng; Thực nghiệm vụ lùi xe trên cao tốc: Xe container có tránh được xe Innova?... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

2 phụ nữ trong đường dây tổ chức mang thai hộ bị khởi tố

T.N.D |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14.8 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam đối với Trần Thị Ba (SN 1991, trú tại tổ 72, khu 8, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long) về tội “tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại” và tạm giữ hình sự Vũ Nga Linh (SN 1988, trú tại tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả), liên quan đến đường dây này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường Côn Đảo bị khởi tố, tạm giam

HÀ ANH CHIẾN |

Nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường Côn Đảo vừa bị khởi tố, tạm giam do có hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Pháp luật 24h: Khởi tố, bắt tạm giam phó giám đốc chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng

T.H |

Bắt phó giám đốc làm giả văn bản của tỉnh, chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng; Thực nghiệm vụ lùi xe trên cao tốc: Xe container có tránh được xe Innova?... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

2 phụ nữ trong đường dây tổ chức mang thai hộ bị khởi tố

T.N.D |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14.8 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam đối với Trần Thị Ba (SN 1991, trú tại tổ 72, khu 8, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long) về tội “tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại” và tạm giữ hình sự Vũ Nga Linh (SN 1988, trú tại tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả), liên quan đến đường dây này.