Chi trả sai đối tượng hỗ trợ COVID-19 ở Hòa Bình: Kỷ luật 2 chủ tịch xã

Phạm Đông |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình vừa quyết định thi hành kỷ luật 2 Chủ tịch xã và 1 Phó Chủ tịch xã vì chi trả sai đối tượng hỗ trợ COVID-19.

Liên quan đến vụ chi trả sai đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ở Hòa Bình được Báo Lao Động phản ánh, mới đây UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành văn bản số Số 1702 - CV/UBKTTU về việc Thông tin kỳ họp 27 của UBKT Tỉnh ủy.

Theo đó, đối với xã Tân Lập (huyện Lạc Sơn), kết luận kiểm tra cho thấy Ban Thường vụ Đảng ủy xã chưa thực sự sát sao trong việc lãnh đạo các đơn vị trong việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, còn để những hộ có mức thu nhập khá nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Xã Tân Lập đã để xảy ra việc bỏ sót đối tượng thụ hưởng; kê khai thiếu; không đúng đối tượng, chi trả còn trùng lắp cho 116 khẩu, tổng số tiền phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước là 132.000.000 đồng.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lập cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo. Phải thu hồi số tiền, nộp lại ngân sách nhà nước là 132.000.000đ.

Đối với xã Quý Hòa (huyện Lạc Sơn), kết quả kiểm tra cho thấy Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thiếu kiểm tra, giám sát, do đó dẫn đến việc công chức LĐTB&XH tự ý đưa 3 hộ vào danh sách không đúng đối tượng hộ cận nghèo để được hưởng các chính sách an sinh xã hội... dẫn đến phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 94.500.000 đồng.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quý Hòa nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã, Ban chỉ đạo giảm nghèo xã trong việc tổ chức triển khai, thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Văn Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập.

Trong đó, với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, ông Bùi Văn Tuyến chưa thực sự sát sao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Điều này dẫn đến xảy ra các khuyết điểm, sai sót trong việc chi trả tiền hỗ trợ không đúng đối tượng, trùng lắp đối tượng phải thu hồi số tiền, nộp lại ngân sách nhà nước là 132.000.000 đồng.

Thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Văn Tin, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quý Hòa. Ông Tin đã chưa thật sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ban Chỉ đạo của xã Quý Hòa trong thực hiện việc rà soát, thẩm định danh sách, chi trả cho các đối tượng được được thụ hưởng, hỗ trợ do đại dịch COVID-19.

Việc của ông Tin dẫn đến việc công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã Quý Hòa tự ý đưa 3 hộ vào danh sách không đúng đối tượng hộ cận nghèo để được hưởng các chính sách an sinh xã hội; chi trả, hỗ trợ không đúng đối tượng, trùng đối tượng dẫn đến phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 94.500.000 đồng.

Thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Vức, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Quý Hòa.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ hỗ trợ sai đối tượng ở Hòa Bình: Tạm đình chỉ 4 người liên quan

Phạm Đông |

Sau khi rà soát các đối tượng khó khăn do dịch COVD-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, UBND huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết đã đề nghị các xã tạm đình chỉ công tác đối với những cán bộ có liên quan.

Vụ hỗ trợ sai đối tượng ở Hòa Bình: Huyện nói đây là sự việc nghiêm trọng

Phạm Đông |

Sau khi rà soát các đối tượng khó khăn do dịch COVD-19 được hỗ trợ có xảy ra một số sai sót trên địa bàn huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), UBND huyện Lạc Sơn đã tổ chức họp báo thông tin về những vấn đề này.

“Ngồi” nhầm danh sách và việc bỗng dưng được... thoát nghèo!

Phạm Đông |

Đến thời điểm này, một số xã tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, đã có nhiều người dân bức xúc, phản đối việc hỗ trợ này do một số gia đình được thụ hưởng chưa đúng với quy định. Thêm nữa, có nhiều người bất ngờ vì không được thụ hưởng chính sách bởi không biết đã “thoát nghèo” khi nào.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ hỗ trợ sai đối tượng ở Hòa Bình: Tạm đình chỉ 4 người liên quan

Phạm Đông |

Sau khi rà soát các đối tượng khó khăn do dịch COVD-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, UBND huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết đã đề nghị các xã tạm đình chỉ công tác đối với những cán bộ có liên quan.

Vụ hỗ trợ sai đối tượng ở Hòa Bình: Huyện nói đây là sự việc nghiêm trọng

Phạm Đông |

Sau khi rà soát các đối tượng khó khăn do dịch COVD-19 được hỗ trợ có xảy ra một số sai sót trên địa bàn huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), UBND huyện Lạc Sơn đã tổ chức họp báo thông tin về những vấn đề này.

“Ngồi” nhầm danh sách và việc bỗng dưng được... thoát nghèo!

Phạm Đông |

Đến thời điểm này, một số xã tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, đã có nhiều người dân bức xúc, phản đối việc hỗ trợ này do một số gia đình được thụ hưởng chưa đúng với quy định. Thêm nữa, có nhiều người bất ngờ vì không được thụ hưởng chính sách bởi không biết đã “thoát nghèo” khi nào.