Chi tiết số tiền hưởng lợi từ môi giới mang thai hộ của 2 phụ nữ

Việt Dũng |

Trong vụ tổ chức mang thai hộ vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, Nguyễn Anh Thư và Phạm Ngọc Thảo hưởng lợi cả trăm triệu đồng.

Như Lao Động đưa tin, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 3 bị can, trong đó tạm giam Nguyễn Anh Thư (29 tuổi), Phạm Ngọc Thảo (40 tuổi) và cho tại ngoại bác sĩ Nguyễn Danh H. về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Theo điều tra, một đôi nam nữ có quan hệ "ngoài luồng" muốn có con chung nên đã lên mạng xã hội tìm người mang thai hộ. Qua giới thiệu từ một tài khoản "Mỹ Nga", chị này đã được giới thiệu cho Thư.

Thư nhận lời, và báo với Thảo. Do từng thụ tinh nhân tạo trước đó, Thảo biết tới bác sĩ H. nên nhận lời, báo giá cho Thảo 400 triệu đồng/thai phụ. Tuy nhiên, Thư báo giá lại cho "khách hàng" giá 480 triệu đồng.

Ngày 4.10.2019, Thư hẹn gặp đôi nam nữ khách hàng ở Hà Nội và được họ đặt cọc 240 triệu đồng. Thư chuyển cho Thảo 200 triệu đồng, chuyển cho “Mỹ Nga” 10 triệu đồng “cảm ơn”.

Cuối tháng 10.2019, gặp khách hàng tại Hà Nội, Thư giới thiệu Thảo là trợ lý của bác sĩ, làm thủ tục tạo phôi, sàng lọc giới tính nam, cấy phôi. Thư yêu cầu khách hàng chuyển nốt số tiền 240 triệu đồng.

Khi có tiền, Thư tiếp tục chuyển cho Thảo 200 triệu đồng, bản thân hưởng lợi 70 triệu đồng.

Thảo đã trao đổi với bác sĩ H., làm giả giấy đăng ký kết hôn và đưa khách hàng đến 2 bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội để bác sĩ này trực tiếp làm thủ tục tạo phôi.

Đến tháng 5.2020, do không tìm được người mang thai hộ nên Thư cầu cứu “Mỹ Nga” và người này đã giới thiệu hai phụ nữ ở Đắk Lắk nhận mang thai hộ, đẻ thuê với giá 230 triệu đồng/bé; đồng thời nuôi ăn, ở, chăm sóc khi mang thai. Sau lần giới thiệu này, "Mỹ Nga" nhận thêm 30 triệu đồng công môi giới.

Sau khi cấy phôi xong, khách hàng đưa tiếp cho Thảo 179 triệu đồng. Ngoài các khoản chính, Thảo nhận tổng cộng 579 triệu đồng để tạo phôi, cấy phôi. Số tiền này, Thảo, Thư và bác sĩ H. chia nhau hưởng lợi.

Quá trình điều tra, xác định ngoài việc tổ chức mang thai hộ nêu trên, các đối tượng còn tổ chức thành công cho nhiều trường hợp khác trên cả nước với thủ đoạn tương tự.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ chuyên khoa có vai trò ra sao trong đường dây mang thai hộ?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Danh H. (bác sĩ chuyên khoa ở Hà Nội) bị Công an TP. Hà Nội điều tra về hành vi đồng phạm với hai người phụ nữ trong đường dây mang thai hộ.

Làm rõ có bác sĩ trong đường dây mang thai hộ ở Hà Nội

Việt Dũng |

Từ việc 2 trẻ do hai thai phụ sinh, song cùng chung một người cha, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đường dây mang thai hộ có sự trợ giúp của một bác sĩ.

Thủ đoạn của người đàn bà tổ chức mang thai hộ

Việt Dũng |

Trần Thị Huyền (39 tuổi, huyện Trấn Yên, Yên Bái) lên mạng tìm người cần đẻ thuê để kết nối với người mang thai hộ, rồi ra giá 400 triệu đồng/trường hợp.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bác sĩ chuyên khoa có vai trò ra sao trong đường dây mang thai hộ?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Danh H. (bác sĩ chuyên khoa ở Hà Nội) bị Công an TP. Hà Nội điều tra về hành vi đồng phạm với hai người phụ nữ trong đường dây mang thai hộ.

Làm rõ có bác sĩ trong đường dây mang thai hộ ở Hà Nội

Việt Dũng |

Từ việc 2 trẻ do hai thai phụ sinh, song cùng chung một người cha, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đường dây mang thai hộ có sự trợ giúp của một bác sĩ.

Thủ đoạn của người đàn bà tổ chức mang thai hộ

Việt Dũng |

Trần Thị Huyền (39 tuổi, huyện Trấn Yên, Yên Bái) lên mạng tìm người cần đẻ thuê để kết nối với người mang thai hộ, rồi ra giá 400 triệu đồng/trường hợp.