Chi tiết lộ trình 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để sang Campuchia

Lục Tùng |

Tối 8.3, thông tin từ thành viên có trách nhiệm trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang xác nhận, qua khai báo ban đầu, 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã trót lọt trong suốt hành trình đi dọc cả nước.

Sau khi xác minh và điều tra đối tượng kết quả ghi nhận, do có nhu cầu sang Campuchia tìm việc làm, nhóm người Trung Quốc được hướng dẫn cách thức qua Campuchia bằng con đường quá cảnh sang Việt Nam. Trước mắt, có thể phân loại thành 3 trường hợp, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường mòn lối mở tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất, gồm 7 người đến từ Quảng Tây, Trùng Khánh, Liêu Ninh... nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khoảng 21h ngày 1.3.2021 qua đường mòn gần khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó di chuyển trên xe ô tô 7 chỗ màu trắng (không nhớ nhãn hiệu và biển số); trên đường đi, tài xế có dừng lại để mua bánh mì cho ăn, 7 người Trung Quốc không xuống xe.

Đến sáng ngày 2.3.2021, xe dừng lại nghỉ bên vệ đường và được 2 xe gắn máy do 2 người nam (khoảng 38 tuổi) chở để giao họ lại cho 2 nam tài xế taxi ôtô loại 4 chỗ. Trên 2 xe taxi này đã có sẵn thực phẩm nên suốt chặng đường đi xe không dừng lại mà họ được chuyển đến xe khách giường nằm bên vệ đường (không biết địa điểm) để vào TPHCM.

Đến khoảng 9h30 ngày 4.3.2021, xe khách giường nằm chở 7 người Trung Quốc đến TPHCM, họ được nghỉ trên xe và sau đó xe này chở họ đến khu vực ngã tư Bình Phước (TPHCM) đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày tiếp tục di chuyển về TP Châu Đốc trên xe ô tô BKS 60AQ-799.92 do Bùi Văn Dương làm tài xế. Lộ trình di chuyển trên tuyến Quốc lộ N2.

Khoảng 14h, xe có dừng ở một đoạn đường vắng (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) để đi vệ sinh. Đến khoảng 15h30, Dương mua bánh bao tại đoạn Quốc lộ 62 giao Quốc lộ N2 sau đó khoảng 18h dừng cho khách đi vệ sinh tại địa điểm cách khu vực phà Chợ Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) khoảng 03km.

Khoảng 19h, xe đến bến phà Châu Giang (TP. Châu Đốc). Đến đây, đối tượng Lượng dùng Zalo thông báo cho Dương tìm nhà trọ cho khách nghỉ. Khoảng 21h ngày 4.3, khi xe chạy đến khu vực cầu Cồn Tiên (nối TP Châu Đốc và huyện An Phú) thì bị lực lượng Công an phát hiện nghi vấn, yêu cầu dừng xe để kiểm tra và bắt giữ.

Trường hợp thứ hai, gồm 3 nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhóm thứ nhất gồm 4 người ngụ tỉnh Phúc Kiến, Hồ Nam và Quảng Tây. Ngày 26.2.2021, 4 người tập trung tại TP. Nam Ninh (Trung Quốc) đến 4 giờ ngày 28.2.2021 được 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi dẫn qua các đường núi đến khu vực biên giới Việt Nam và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn tại khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn). Sau đó được 1 xe ôtô 4 chỗ chở đến tập trung tại khu chung cư ở TPHCM (không biết địa chỉ), trong quá trình di chuyển chỉ xuống xe đi vệ sinh ven đường.

Nhóm 2, có 4 người nam, đến từ TP Tử Cống, tỉnh Tứ Xuyên. Khoảng 6h ngày 2.3.2021 được xe ôtô 4 chỗ chở đến khu vực chân núi giáp Việt Nam, sau đó được 1 người dẫn đường (nam, biết tiếng Trung Quốc) hướng dẫn nhập cảnh trái phép qua đường mòn gần Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Sau khi đến Việt Nam, có 1 ôtô 4 chỗ đón và chuyển xe sang 1 ôtô 4 chỗ khác để di chuyển về TPHCM. Đến 5.3.2021 được đưa đến tập trung tại khu chung cư ở TPHCM (không rõ địa chỉ).

Nhóm thứ 3, gồm 5 người đến từ tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 1.3.2021 nhóm người này tập trung tại TP. Nam Ninh (Trung Quốc) sau đó được 2 ôtô 4 chỗ đưa đến chân núi gần khu vực biên giới Việt Nam và được 2 người đàn ông (khoảng 24 tuổi, cao ốm, không biết tiếng Trung Quốc) dẫn lên núi nghỉ 1 đêm.

Đến khoảng 18h30 ngày 2.3.2021 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn gần Cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn). Sau khi vào Việt Nam được 1 ôtô chở rồi lại chuyển sang 1 xe khác để đưa đến điểm xe khách giường nằm vào TPHCM.

Ngày 4.3.2021 trong quá trình di chuyển vào TPHCM, tại ngã tư Bình Phước được 1 xe ôtô 7 chỗ đón, sau đó lại chuyển sang 1 xe 7 chỗ khác lần nữa trước khi được tập kết tại chung cư ở TPHCM (không rõ địa chỉ) vào ngày 5.3.2021. Sau đó tất cả được sắp đặt để đi từ TPHCM xuống An Giang để tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Trường hợp thứ ba, gồm 16 người. Trước mắt do các đối tượng này chưa hợp tác khai báo nên chưa xác định đầy đủ đường nhập cảnh cũng như lịch trình dịch tễ. Chỉ biết rằng trước khi bị phát hiện nhóm này đang ở khu vực TP Châu Đốc.

Cụ thể, vào khoảng 21h00 ngày 6.3.2021, ông Tôn Trung Mãnh sinh năm 1977 ngụ TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) là tài xế xe biển số 60A – 64728 trong lúc đang chờ khách tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam thì có 1 nhóm người đến yêu cầu ông Mãnh chở về TPHCM. Sau khi thỏa thuận, ông Mãnh cùng ông Nguyễn Minh Cảnh, sinh năm 1971 ngụ thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) là tài xế xe biển số 49A – 15439 cùng nhau chở nhóm người trên. Khi nhóm đối tượng trên di chuyển đến bến phà Mương Miễu (Tân Châu – Hồng Ngự) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và di lý về Trạm Y tế phường Long Châu (thị xã Tân Châu) để tiếp tục điều tra và xử lý.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Công an TPHCM vào cuộc điều tra

Huân Cao |

Công an TPHCM đang vào cuộc điều tra làm rõ quá trình nhập cảnh trái phép của 40 đối tượng người Trung Quốc để xử lý theo quy định của pháp luật.

TPHCM: Phong toả khách sạn có 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Vũ Tú |

Một khách sạn tại quận 1 (TPHCM) bị phong toả và tiến hành phun khử trùng do phát hiện 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Khởi tố tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Nguyện nhận chở số khách Trung Quốc trên từ Hà Nội về TP.Hồ Chí Minh với giá 15 triệu đồng. Trên đường đi đến địa phận TP.Đà Nẵng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Công an TPHCM vào cuộc điều tra

Huân Cao |

Công an TPHCM đang vào cuộc điều tra làm rõ quá trình nhập cảnh trái phép của 40 đối tượng người Trung Quốc để xử lý theo quy định của pháp luật.

TPHCM: Phong toả khách sạn có 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Vũ Tú |

Một khách sạn tại quận 1 (TPHCM) bị phong toả và tiến hành phun khử trùng do phát hiện 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Khởi tố tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Nguyện nhận chở số khách Trung Quốc trên từ Hà Nội về TP.Hồ Chí Minh với giá 15 triệu đồng. Trên đường đi đến địa phận TP.Đà Nẵng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.