Chi mỗi người 7 triệu đồng để nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

HƯNG THƠ |

6 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam khai nhận đã bỏ ra mỗi người khoảng 7 triệu đồng rồi theo sự hướng dẫn của 2 đối tượng khác để vượt biên trái phép.

Ngày 12.1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, 6 người nhập cảnh trái phép được lực lượng công an phát hiện đã được đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19.

Trước đó, vào tối 10.1, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 6 người đi trên ôtô BKS 37A-365.88 nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, các lực lượng đã dừng phương tiện nói trên khi xe đang lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Lao Bảo – Đông Hà. 6 đối tượng cùng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: Hồ Sỹ Yêm (SN 1971), Lương Thị Hương (SN 1969), Phạm Xuân Đạo (SN 1972), Nguyễn Thị Ngân (SN 1974), Đậu Xuân Khánh (SN 1984), Nguyễn Đức Trung (SN 1980) khai nhận trước khi về Việt Nam đã sang Lào làm ăn.

Để trở về quê, mỗi người đã bỏ ra khoảng 7 triệu đồng cho vợ chồng ông Nguyễn Duy Trinh (SN 1982) và bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1985, cùng trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang làm việc tại huyện Sê Nô (tỉnh Savanakhet, Lào) để được nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sau khi di chuyển bằng nhiều phương tiện về đến Quảng Trị thì bị phát hiện.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Phát hiện thêm 12 trường hợp nhập cảnh trái phép về từ Campuchia

Mai Dung |

Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) phát hiện 12 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về địa phương, chưa tiến hành khai báo y tế.

Từng người dân, mỗi gia đình chủ động phát hiện người nhập cảnh trái phép

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị UBND các cấp phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị người dân, từng gia đình... chủ động phát hiện, thông tin về các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Kiên Giang: Bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép, người dân đã thông báo cho Công an xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) tiến hành truy bắt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương: Phát hiện thêm 12 trường hợp nhập cảnh trái phép về từ Campuchia

Mai Dung |

Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) phát hiện 12 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về địa phương, chưa tiến hành khai báo y tế.

Từng người dân, mỗi gia đình chủ động phát hiện người nhập cảnh trái phép

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị UBND các cấp phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị người dân, từng gia đình... chủ động phát hiện, thông tin về các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Kiên Giang: Bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép, người dân đã thông báo cho Công an xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) tiến hành truy bắt.