Chèn ép nhau trên đường, hai tài xế ôtô bị tước bằng lái 3 tháng

Phạm Đông |

Hai tài xế điều khiển xe ôtô lạng lách, chèn ép nhau, làm náo loạn phố phường, bị Cảnh sát giao thông tước Giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ 2 xe ôtô 7 ngày và phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 14.6, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và xử phạt như trên.

Trước đó, ngày 11.6, mạng xã hội đăng tải clip xe ôtô khách và taxi "rượt đuổi" nhau trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) gây náo loạn đường phố.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 11.6, thuộc địa phận xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội.

Màn rượt đuổi và chèn ép nhau giữa hai ôtô gây mất TTATGT. Ảnh cắt từ clip
Màn rượt đuổi và chèn ép nhau giữa hai ôtô gây mất TTATGT. Ảnh cắt từ clip

Xe taxi đi làn giữa, xe ôtô khách đi làn đường bên phải ngoài cùng. Xe ôtô khách BKS 29B - 140.71 muốn chuyển làn và đã bật tín hiệu xin chuyển làn, tuy nhiên xe taxi BKS 30A - 812.18 tiếp tục vượt lên đi song song cùng xe khách.

Lái xe ôtô khách đã bức xúc lạng lách, vượt lên, chèn ép, kéo cửa kính, chửi lái xe taxi. Sau đó, lái xe taxi tăng ga, lạng lách vượt lên chèn lại xe khách.

Tại cơ quan công an, người điều khiển xe taxi là Ngô Sỹ Tài (SN 1982, trú tại xóm 7, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Người điều khiển xe ôtô khách là Trần Đức Thắng (SN 1971, trú tổ 7, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Biên bản vi phạm của hai lái xe. Ảnh: Giao Thông Hà Nội.
Biên bản vi phạm của hai lái xe. Ảnh: Giao Thông Hà Nội.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Ngô Sỹ Tài và anh Trần Đức Thắng về hành vi “Điều khiển xe lạng lách trên đường bộ” với mức phạt 7,5 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ 2 xe ôtô 7 ngày.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ tai nạn giữa xe container và xe 4 chỗ: Số người tử vong tăng lên 5

ĐÌNH TRỌNG |

Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe ôtô 4 chỗ xảy ra tại Tây Ninh, trong quá trình cứu hộ đưa ôtô ra khỏi điểm bị kẹt, công an phát hiện 5 người tử vong.

Hà Nội "tuyên chiến" với con nghiện cầm vô lăng

Quang Hiệu |

Trước thực trạng lái xe nghiện ma túy, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu chấm dứt hợp đồng với những lái xe này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, quyết tâm của Hà Nội chỉ thực hiện được khi doanh nghiệp (DN) vận tải không vì chạy theo lợi nhuận hay vì thiếu hụt nhân lực lái xe mà nhận “con nghiện” cầm vô lăng.

Đề nghị xử lý nghiêm việc 2 xe ôtô chèn ép nhau trên đường

Minh Hạnh |

Xe taxi và xe ô tô 16 chỗ liên tục có hành động phóng nhanh, phanh gấp, chèn ép, tạt đầu lẫn nhau... Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị xem xét, nếu đủ điều kiện khởi tố hình sự thì xử lý để răn đe.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vụ tai nạn giữa xe container và xe 4 chỗ: Số người tử vong tăng lên 5

ĐÌNH TRỌNG |

Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe ôtô 4 chỗ xảy ra tại Tây Ninh, trong quá trình cứu hộ đưa ôtô ra khỏi điểm bị kẹt, công an phát hiện 5 người tử vong.

Hà Nội "tuyên chiến" với con nghiện cầm vô lăng

Quang Hiệu |

Trước thực trạng lái xe nghiện ma túy, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu chấm dứt hợp đồng với những lái xe này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, quyết tâm của Hà Nội chỉ thực hiện được khi doanh nghiệp (DN) vận tải không vì chạy theo lợi nhuận hay vì thiếu hụt nhân lực lái xe mà nhận “con nghiện” cầm vô lăng.

Đề nghị xử lý nghiêm việc 2 xe ôtô chèn ép nhau trên đường

Minh Hạnh |

Xe taxi và xe ô tô 16 chỗ liên tục có hành động phóng nhanh, phanh gấp, chèn ép, tạt đầu lẫn nhau... Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị xem xét, nếu đủ điều kiện khởi tố hình sự thì xử lý để răn đe.