Chém người chửi vợ vì chạy xe nhanh, chồng lãnh 10 năm tù

Thành Nhân |

Tức giận khi vợ bị chửi vì chạy xe nhanh, Linh ra tay ẩu đả với người chửi rồi sau đó dùng dao chém nạn nhân. Kết quả Linh bị tuyên 10 năm tù về tội giết người.

Ngày 21.2, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Chí Linh (sinh năm 1993, thường trú ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) về tội giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Linh đã thành khẩn khai báo. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Linh tại phiên tòa. Ảnh: Thành Nhân

Theo cáo trạng, tối ngày 10.11.2018, Nguyễn Chí Linh và Bùi Thị Mỹ Anh (vợ Linh) cùng nhóm bạn đi uống bia và hát karaoke tại quận Ô Môn đến hơn 22h cùng ngày thì cả nhóm ra về.

Mỹ Anh điều khiển xe gắn máy chở Linh về tới phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ gặp Nguyễn Tuấn Thanh, Trần Xa, Đào Thanh Nam và Nguyễn Văn Mách đang đi bộ cùng chiều phía trước. Mỹ Anh chạy xe ngang thì bị Thanh chửi về việc chạy xe nhanh.

Nghe vợ bị chửi, Linh kêu dừng lại rồi Linh xuống mở cốp xe lấy gậy ba khúc đánh Thanh và Nam. Kết quả là Linh và nhóm của Thanh xảy ra ẩu đả đến lúc nhóm của Linh đến mới tan.

Bực tức vì bị đánh, Linh đuổi theo nhóm của Thanh. Trên đường Linh lấy con dao ở một nhà dân để làm hung khí và dùng con dao chém vào người Thanh. Được nhóm bạn căn ngăn nên Linh đã dừng lại đi về. Riêng Thanh được đưa đi cấp cứu và xuất viện vào ngày 16.11.2018.

Tại phiên tòa, bị cáo Linh đã thành khẩn khai báo nên Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Linh 10 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho bị hại 90 triệu đồng.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

100 tháng tù cho nhóm đối tượng “hỗn chiến” tại biển Hải Tiến

Quách Du |

Sau 4 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ “hỗn chiến” tại biển Hải Tiến, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 4 bị cáo với tổng mức hình phạt là 100 tháng tù.

Đường dây làm giả sổ tạm trú để xin cấp visa sang Hàn Quốc

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Tín cùng đồng phạm dùng hàng chục con dấu giả, sổ tạm trú giả để bán cho người muốn sử dụng để làm visa sang Hàn Quốc.

Thủ đoạn của ông trùm lừa đảo đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Linh Anh - việt dũng |

Bằng các thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Hữu Tiến (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỉ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

100 tháng tù cho nhóm đối tượng “hỗn chiến” tại biển Hải Tiến

Quách Du |

Sau 4 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ “hỗn chiến” tại biển Hải Tiến, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 4 bị cáo với tổng mức hình phạt là 100 tháng tù.

Đường dây làm giả sổ tạm trú để xin cấp visa sang Hàn Quốc

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Tín cùng đồng phạm dùng hàng chục con dấu giả, sổ tạm trú giả để bán cho người muốn sử dụng để làm visa sang Hàn Quốc.

Thủ đoạn của ông trùm lừa đảo đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Linh Anh - việt dũng |

Bằng các thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Hữu Tiến (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỉ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỉ đồng.