Chém 2 người bạn thương vong vì mâu thuẫn cờ bạc

Thanh Chung |

Quảng Nam - Mâu thuân trong chuyện cờ bạc, người đàn ông chém 2 người bạn thương vong vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt án tù chung thân.

Ngày 13.12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Thông (31 tuổi, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) về hai tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 29.8.2020, Lê Văn Thông, Huỳnh Văn Tuấn (39 tuổi, tỉnh Cà Mau), Phan Dương Tưởng (27 tuổi, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cùng nhóm công nhân xây dựng ăn tối và uống rượu bia tại căn nhà gần công trình thuộc thôn Sơn Viên (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Đến khoảng 20h cùng ngày, nhóm người này rủ nhau chơi đánh bài ăn thua bằng tiền.

Lúc này, Huỳnh Văn Tuấn và Lê Văn Thông xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau thì Tuấn đánh vào đầu Thông và được mọi người can ngăn.

Trong lúc Tuấn, Tưởng đang nói chuyện trước sân, Thông cầm dao xông đến chém nhiều nhát vào người khiến anh Tuấn tử vong tại chỗ. Sau đó, Thông cầm 3 viên gạch đuổi ném trúng đầu Tưởng nằm bất tỉnh gây tỉ lệ thương tích 56%. Thông sợ anh Tưởng sẽ gọi điện cho người thân nên đập bể chiếc điện thoại (trị giá hơn 3 triệu đồng) của anh Tưởng.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Lê Văn Thông tù chung thâm tội “Giết người”, 9 tháng tù tội “Hủy hoại tài sản”; tổng mức án là chung thân. Ngoài ra, Bị cáo Thông còn bồi thường cho gia đình bị hại Tuấn 210 triệu đồng, bị hại Tưởng 40 triệu đồng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 8 năm tù, bồi thường 25 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Toà cáo buộc cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung có sai phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, khiến Nhà nước thiệt hại 36 tỉ.

Cựu Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị đề nghị mức án 30 năm tù

Anh Tú |

Sau nhiều ngày xét hỏi, sáng 13.12, TAND TP.HCM bắt đầu phần tranh luận vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Vừa ra tù đã vào nhà nghỉ trộm cắp tài sản

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng Công an vừa phối hợp với người dân chặn bắt thành công đối tượng vừa ra tù trộm cắp tài sản.

Vĩnh Phúc: Phạt 2 năm 9 tháng tù giam vì tội chống người thi hành công vụ

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 1 bị cáo mức án 2 năm 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 8 năm tù, bồi thường 25 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Toà cáo buộc cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung có sai phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, khiến Nhà nước thiệt hại 36 tỉ.

Cựu Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị đề nghị mức án 30 năm tù

Anh Tú |

Sau nhiều ngày xét hỏi, sáng 13.12, TAND TP.HCM bắt đầu phần tranh luận vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Vừa ra tù đã vào nhà nghỉ trộm cắp tài sản

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng Công an vừa phối hợp với người dân chặn bắt thành công đối tượng vừa ra tù trộm cắp tài sản.

Vĩnh Phúc: Phạt 2 năm 9 tháng tù giam vì tội chống người thi hành công vụ

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 1 bị cáo mức án 2 năm 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.