Chế tài xử lý nhóm đi xe phân khối lớn, độ pô, náo loạn đường phố Hà Nội

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, việc nhóm thanh niên đi xe phân khối lớn, độ pô tạo ra tiếng gầm rú, gây náo loạn đường phố Hà Nội, pháp luật có những chế tài xử lý.

Đêm 2.4, lực lượng tổ công tác 141 hoá trang và công khai Công an Hà Nội đã phát hiện, chốt chặn và dừng kiểm tra với gần 10 xe phân khối lớn, chạy tốc độ cao, gầm rú pô gây náo loạn đường phố, tại khu vực đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ.

Nhóm này là những thanh niên liên lạc qua mạng xã hội để quay tiktok. Có thành viên nhóm thừa nhận đã "độ" pô.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ) tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Minh Long - Giám đốc Công ty Luật TNHH Dragon, Đoàn Luật sư Hà Nội cho hay, việc tài xế độ pô xe máy nhằm mục đích thay đổi kết cấu pô xe, khiến tiếng nổ to hơn bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Luật giao thông đường bộ năm 2008 có quy định như sau:

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm: Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng”.

Hành vi độ pô xe sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 5 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cụ thể:

Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ: Phạt tiền từ 800.000 - 2 triệu đồng với cá nhân, từ 1,6 - 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe môtô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe.

Nếu đã độ pô gây ồn ào, mất trật tự ảnh hưởng đến mọi người xung quanh thì còn có thể bị xử phạt hành chính về hành vi này. Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình quy định như sau:

“Điều 8. Vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau;

b) Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung;”

Cũng theo ông Long, Cơ quan công an sẽ kiểm tra giấy tờ xe, giấy phép lái xe, có vượt quá tốc độ cho phép hay không, có nồng độ cồn hay dương tính với ma túy, chất kích thích trong khi điều khiển phương tiện hay không.

Trong trường hợp không có đủ giấy tờ thì sẽ xử lý theo Nghị định số 123/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng.

Điều 21. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới:

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;

b) Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Công an Hải Phòng ra quân, xử lý nhiều "quái xế" náo loạn đường phố

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngay trong đêm đầu ra quân (2.4), lực lượng chức năng TP.Hải Phòng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ hàng chục đối tượng thanh thiếu niên (gồm cả nam và nữ) vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Hàng trăm "quái xế" náo loạn đường phố Hà Nội: Chế tài nào xử lý?

Việt Dũng |

Việc hàng trăm thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, gây náo loạn đường phố Hà Nội bị cảnh sát 141 hoá trang phát hiện, theo quy định tuỳ mức độ có thể xử lý hành chính hoặc hình sự.

Lập hồ sơ gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ để theo dõi gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội mới bị phát hiện.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công an Hải Phòng ra quân, xử lý nhiều "quái xế" náo loạn đường phố

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngay trong đêm đầu ra quân (2.4), lực lượng chức năng TP.Hải Phòng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ hàng chục đối tượng thanh thiếu niên (gồm cả nam và nữ) vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Hàng trăm "quái xế" náo loạn đường phố Hà Nội: Chế tài nào xử lý?

Việt Dũng |

Việc hàng trăm thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, gây náo loạn đường phố Hà Nội bị cảnh sát 141 hoá trang phát hiện, theo quy định tuỳ mức độ có thể xử lý hành chính hoặc hình sự.

Lập hồ sơ gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội

Việt Dũng |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ để theo dõi gần 100 thanh thiếu niên chạy xe máy náo loạn đường phố Hà Nội mới bị phát hiện.