Chạy vỏ lãi tìm sà lan để trộm cắp tài sản

Nghiêm Túc |

Lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ thanh niên điều khiển vỏ lãi đi tìm sà lan để trộm cắp tài sản.

Chiều ngày 1.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can A Mách (sinh năm 1984), cư trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội “Trộm cắp tài sản”.

A Mách tại thời điểm bị bắt tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản“. Ảnh: Nghiêm Túc
A Mách tại thời điểm bị bắt tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản“. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên A Mách nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác để lấy trộm.

Khoảng 22h ngày 26.3.2023, A Mách điều khiển vỏ lãi (composite) đi đến thủy phận thuộc khu vực ấp Vĩnh Lợi, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu để tìm cơ hội, thì phát hiện sà lan của bà Trần Thị Thanh Thùy (sinh năm 1986) đang neo đậu dưới sông không có người trông coi nên  đột nhập.

Sau khi lục soát lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gồm: 1 điện thoại di động, 9 chỉ vàng 24kara và 15 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng, A Mách đem về nhà cất giấu. Đến sáng ngày 27.3.2023, phát hiện bị mất tài sản nên bà Thùy đã trình báo cơ quan Công an.

Tang vật thu giữ trong vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Nghiêm Túc
Tang vật thu giữ trong vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Nghiêm Túc

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an xã Châu Phong tiến hành xác minh, điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định A Mách là đối tượng nghi vấn đã thực hiện vụ trộm tài sản trên nên đã cho mời A Mách lên cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, A Mách luôn quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ cơ quan Công an đưa ra, A Mách đã phải cuối đầu và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài

Hà Vi |

Tối 27.3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Lê Chân vừa trao trả tài sản bị trộm cắp cho 2 công dân quốc tịch Hà Lan và tạm giữ đối tượng trộm cắp tài sản.

Khởi tố đối tượng thực hiện 22 vụ đập kính trộm cắp tài sản trong ôtô

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng vừa ra tù được mấy tháng Nguyễn Tuấn Đạt lại tiếp tục là thủ phạm gây ra hàng chục vụ đập kính ôtô để trộm cắp tài sản tại địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả.

Bắt đối tượng đập cửa kính hàng chục ô tô, trộm cắp tài sản ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành bắt giữ đối tượng thực hiện hàng chục vụ đập cửa kính ôtô, trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hạ Long và TP Cẩm Phả.

Ông Donald Trump đến New York chuẩn bị hầu tòa

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới New York bằng máy bay riêng hôm 3.4 để trình diện tòa trong ngày 4.4, đối mặt các cáo buộc liên quan khoản tiền bịt miệng ngôi sao phim "người lớn" Stormy Daniels.

Tăng giá điện, người dân mong lộ trình đừng gây sốc

Cường Ngô |

Trước những khó khăn về tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong giai đoạn 2022-2023 khi dự kiến lỗ luỹ kế lên tới 93.000 tỉ đồng, EVN đã đề xuất Chính phủ phương án tăng giá điện để bù đắp các chi phí và các hợp đồng tín dụng tránh bị liệt vào diện nợ xấu.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhận 42,8 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc môi giới hối lộ, nhận 42,8 tỉ đồng để "chạy án" cho hai người trong vụ chuyến bay giải cứu.

Công Phượng không còn trẻ để lãng phí sự nghiệp ở nước ngoài

ĐÌNH THẢO |

28 tuổi, tiền đạo Công Phượng đến Yokohama của Nhật Bản chơi bóng với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Trong thời gian ấy, nếu cứ mãi dự bị như thời điểm hiện tại, thì liệu phong độ và sự nghiệp cầu thủ của Công Phượng sẽ ra sao, và đi về đâu…

TP Hồ Chí Minh sẽ rã băng bất động sản để cứu kinh tế

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết sẽ "rã băng" từ từ thị trường bất động sản bằng các giải pháp về vốn. Khi ngành bất động sản được gỡ vướng, nhiều ngành nghề khác sẽ được kích thích, việc làm của người dân được tăng thêm.

Hải Phòng: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài

Hà Vi |

Tối 27.3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Lê Chân vừa trao trả tài sản bị trộm cắp cho 2 công dân quốc tịch Hà Lan và tạm giữ đối tượng trộm cắp tài sản.

Khởi tố đối tượng thực hiện 22 vụ đập kính trộm cắp tài sản trong ôtô

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng vừa ra tù được mấy tháng Nguyễn Tuấn Đạt lại tiếp tục là thủ phạm gây ra hàng chục vụ đập kính ôtô để trộm cắp tài sản tại địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả.

Bắt đối tượng đập cửa kính hàng chục ô tô, trộm cắp tài sản ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành bắt giữ đối tượng thực hiện hàng chục vụ đập cửa kính ôtô, trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hạ Long và TP Cẩm Phả.