Ngày 7.5, ông Từ Văn Khánh – Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, sau nhiều ngày huy động lực lượng dập lửa, đến nay đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.
“Việc để cháy rừng thì Ban Quản lý Rừng phòng hộ đồng thời là chủ rừng phải có trách nhiệm lớn nhất bởi vì đó là tài sản giao cho họ quản lý. Tỉnh cũng đã có chỉ đạo ngay từ đầu năm, cụ thể, nếu những ngày nắng nóng thì cấm tuyệt đối cấm sử dụng củi lửa đặc biệt là đốt thực bì, dọn vệ sinh rừng,.. kể cả du lịch”- ông Khánh nhấn mạnh.
Ông Khánh thông tin thêm, từ đầu năm, tỉnh cũng tổ chức cho Hạt kiểm lâm ký cam kết đối với chủ hộ và những hộ làm rừng xung quanh trong việc sử dụng củi lửa. Nếu những ngày bình thường muốn đốt thực bì thì cũng phải báo cáo với thôn, xã, kiểm lâm địa bàn để giám sát việc sử dụng lửa để có cháy thì dập tắt kịp thời.
"Liên quan đến vụ cháy, Hạt kiểm lâm, Ccông an, Viện Kiểm soát của huyện Đông Giang đang tiến hành kiểm tra, điều tra làm rõ nguyên nhân, và thiệt hại" - ông Khánh nói.
Ông Vũ Phúc Thịnh – Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Đông Giang cho hay, việc đốt rẫy, chủ rừng trồng có báo cáo và đơn vị đã yêu cầu họ phát ranh từ 6-10m để đảm bảo an toàn rừng phòng hộ. Còn những việc khác cần phải điều tra và làm rõ. Ước tính thiệt hại ban đầu, rừng phòng hộ bị cháy khoảng 10ha.
Người dân địa phương cho biết, từ nửa đêm 1.5 đã phát hiện chủ rừng trồng keo đốt thực bì, dọn rác để chuẩn bị vụ trồng mới. Đây là khu rừng giáp rừng phòng hộ (nguyên sinh). Có lẽ do phát ranh (tức dọn sạch ranh giới, phòng lửa cháy lan) khu vực giáp rừng phòng hộ chỉ có 2m nên ngọn lửa cháy lớn, kết hợp gió mạnh khiến đám cháy lây lan sang rừng phòng hộ. Trong nhóm người này, có 1 người tham gia đốt thực bì đã bị bỏng cháy nặng, phải đưa đi cấp cứu.
Như Lao Động đã đưa tin ngày 5.5, rừng phòng hộ huyện Đông Giang bốc cháy dữ dội tại khoảnh 7, tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih.
Một đại diện của Nhà máy Thủy điện sông Bung 5 cho hay, mặc dù vụ cháy rừng phòng hộ chưa ảnh hưởng gì nhiều đến nguồn nước thủy điện, nhưng về lâu dài, các hồ chứa của thủy điện bậc thang sẽ có nguy cơ bị tác động; bởi đây là rừng phòng hộ đầu nguồn, là một trong những nơi giữ đất, trữ nước cho cả vùng hạ lưu.