Cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô: Phương tiện đưa đón thiếu giấy phép

Nhóm PV |

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, xe 16 chỗ đưa đón học sinh của Trường quốc tế Gateway liên quan vụ học sinh tiểu học tử vong là Ford Transit 16 chỗ BKS 29B - 069.56, thuộc sở hữu của ông Đoàn Quý Phiến. Đáng chú ý, xe này chưa có giấy phép về kinh doanh vận tải.

Xe đăng kiểm lần gần đây nhất vào ngày 18.4.2019 và hết hạn đăng kiểm ngày 17.10.2019. Ông Phiến cũng là người lái xe đưa đón học sinh trường Gateway ngày 6.8.

Hơn nữa, Trường quốc tế Gateway cũng không có tên trong danh mục 17 trường học đăng ký với Sở GTVT Hà Nội thực hiện hoạt động chuyên chở học sinh bằng ôtô.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội khẳng định, các xe chở học sinh hiện nay nhà trường đều hợp đồng với phụ huynh và có thu thêm tiền đưa đón, nên thuộc diện xe hợp đồng chở khách phải đăng ký kinh doanh theo Nghị định 86.

Lái xe hợp đồng có trách nhiệm nắm được số lượng khách trên xe, phải kiểm tra khi xe tới điểm đến. Trong trường hợp cháu bé bị bỏ quên trên xe, có trách nhiệm của giáo viên, nhưng cũng có trách nhiệm của chính lái xe.

Được biết, ông Doãn Quý Phiến (SN 1966), lái xe Ford Transit BKS 29B - 069.56, là nhân viên của Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà.

Qua kiểm tra dữ liệu quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, chiếc xe BKS 29B - 069.56 chưa có giấy phép về kinh doanh vận tải, chưa được cấp phù hiệu xe kinh doanh. Vì vậy, không thể kiểm tra được lịch trình chiếc xe này.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà được cấp Giấy phép số 3510/GPKDVT, thời hạn đến ngày 1.8.2023. Có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, người đại diện theo pháp luật là bà Vương Thị Hường.

 

Trường quốc tế Gateway. Ảnh: C.N

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quang Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, xe đưa đón học sinh là xe hợp đồng, ngoài việc phải có tem kiểm định tiêu chuẩn đảm bảo an toàn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì phải đáp ứng tiêu chí của từng trường.

Mới đây, Sở GTVT Hà Nội cũng có văn bản đề nghị phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển học sinh bằng xe ôtô trên địa bàn...

Cụ thể, văn bản số 2283 do ông Vũ Hà, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký nêu rõ, việc làm này để tăng cường công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông và phối hợp thống kê năng lực vận tải hành khách làm cơ sở rà soát, bố trí hệ thống điểm đón trả học sinh cũng như bố trí lộ trình, luồng tuyến giao thông cho công tác vận chuyển học sinh, người lao động bằng xe ôtô trên địa bàn thành phố.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Từ việc học sinh bị bỏ quên trên ôtô: Nhất định phải để con có điện thoại

Minh Kha |

Trong cuộc sống hiện đại với vô vàn rủi ro luôn rình rập, tôi cho rằng, không thể để con mình thiếu điện thoại trong người để tôi có thể theo dõi con sát sao bất kỳ lúc nào.

Một đứa trẻ bị bỏ quên

Anh Đào |

Người ta có thể quên sách quên bút, quên ví, quên tiền... nhưng một đứa trẻ bị “bỏ quên” bởi các thầy cô giáo, bởi nhà trường thì đó không phải là “não cá” nữa. Đó là sự tắc trách khủng khiếp.

Cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô: Những ai phải chịu trách nhiệm?

Cường Ngô |

Cái chết của bé trai 6 tuổi với nguyên nhân ban đầu là bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón đến Trường quốc tế Gateway (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 6.8 đang khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Nhiều người đề nghị cơ quan điều tra sớm khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ việc học sinh bị bỏ quên trên ôtô: Nhất định phải để con có điện thoại

Minh Kha |

Trong cuộc sống hiện đại với vô vàn rủi ro luôn rình rập, tôi cho rằng, không thể để con mình thiếu điện thoại trong người để tôi có thể theo dõi con sát sao bất kỳ lúc nào.

Một đứa trẻ bị bỏ quên

Anh Đào |

Người ta có thể quên sách quên bút, quên ví, quên tiền... nhưng một đứa trẻ bị “bỏ quên” bởi các thầy cô giáo, bởi nhà trường thì đó không phải là “não cá” nữa. Đó là sự tắc trách khủng khiếp.

Cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô: Những ai phải chịu trách nhiệm?

Cường Ngô |

Cái chết của bé trai 6 tuổi với nguyên nhân ban đầu là bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón đến Trường quốc tế Gateway (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 6.8 đang khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Nhiều người đề nghị cơ quan điều tra sớm khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.