Chặt 5 cây gỗ để dựng lán trông nương, 2 người dân ở Lào Cai bị xử tù

Lê Anh |

Tòa án Nhân dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) vừa xét xử hai đối tượng có hành vi phá rừng.

Sáng 5.2, Tòa án Nhân dân (TAND) thị xã Sa Pa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Hai bị cáo trong vụ án là Tẩn Láo Tả (SN 1997) và Lý Phù Tá (SN 1983), cùng trú thôn Suối Thầu, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa.

Trước đó, vào tháng 11.2020, Tả nhờ Tá chặt giúp cây trên rừng trồng thảo quả của gia đình mình tại lô 6, khoảnh 9, tiểu khu 259, thuộc thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn.

Hai bị cáo đã dùng cưa máy cắt hạ 5 cây gỗ, gồm 1 cây thuộc nhóm VI, 1 cây thuộc nhóm VII và 3 cây thuộc nhóm V (đều không thuộc danh mục thực vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ).

Vị trí Tả và Tá khai thác gỗ thuộc quản lý của Ban quản lý Rừng phòng hộ thị xã Sa Pa, là rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ.

Tổng khối lượng của 5 cây gỗ bị khai thác trái pháp luật trong hồ sơ vụ việc là hơn 11 mét khối gỗ tròn và đã được các đối tượng xẻ ra thành 340 thanh, tấm, loóng, khúc, bìa bắp có khối lượng 9,194 mét khối.

Hai bị cáo đã dùng toàn bộ số gỗ trên để dựng lán tại khu vực nương thảo quả thuộc lô 6, khoảnh 9, tiểu khu 259.

Sau thời gian xét xử, TAND thị xã Sa Pa đã tuyên phạt bị cáo Tẩn Láo Tả 1 năm tù giam, Lý Phù Tá 6 tháng tù giam; tịch thu 340 thanh, tấm, loóng, khúc, bìa bắp gỗ xung công quỹ Nhà nước và tiêu hủy một số phương tiện gây án.

Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Sẽ không phá rừng dừa nước ở Hội An để làm khu đô thị

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, vừa quyết định rút tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 1ha rừng dừa nước ở xã Cẩm Thanh để phát triển dự án Khu đô thị Cồn Tiến ở TP.Hội An.

Nhận hối lộ cho phép phá rừng, công an viên lĩnh án 7 năm tù

Bảo Lâm |

Dương Quốc Tuấn (SN 1974), quê Quảng Nam vừa bị Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 7 năm tù giam vì tội nhận hối lộ để làm ngơ cho cho người dân phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Đà Nẵng ngăn chặn nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trước Tết

THUỲ TRANG |

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết đang tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý động vật hoang dã trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sẽ không phá rừng dừa nước ở Hội An để làm khu đô thị

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, vừa quyết định rút tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 1ha rừng dừa nước ở xã Cẩm Thanh để phát triển dự án Khu đô thị Cồn Tiến ở TP.Hội An.

Nhận hối lộ cho phép phá rừng, công an viên lĩnh án 7 năm tù

Bảo Lâm |

Dương Quốc Tuấn (SN 1974), quê Quảng Nam vừa bị Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 7 năm tù giam vì tội nhận hối lộ để làm ngơ cho cho người dân phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Đà Nẵng ngăn chặn nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trước Tết

THUỲ TRANG |

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết đang tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý động vật hoang dã trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn.