Chánh văn phòng tòa án bị bắt sau 26 năm bị truy nã: Gửi thư kêu oan

Long Nguyễn |

10 ngày trước khi bị bắt, ông Nguyễn Quang Huy đã soạn một bức tâm thư gửi tới TAND Tối cao khẳng định bản thân và gia đình không hề hay biết việc bị truy nã.

Như Lao Động đã đưa tin, việc ông Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1973), Chánh văn phòng Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình bị Công an tỉnh này bắt vì trốn truy nã 26 năm đã khiến cho đồng nghiệp và người thân của ông này rất bất ngờ.

Trong khi bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh án TAND huyện Cao Phong nói với PV rằng bà rất sốc và buồn bởi ông Phong là người chỉn chu, điềm tĩnh trong công việc thì bố đẻ và vợ ông Phong luôn khẳng định ông Phong không biết gì về việc bị truy nã.

Bên cạnh đó, một nguồn tin của PV cho biết bản thân ông Phong, ngay khi nghe thông tin về vụ việc của mình cũng đã có tâm thư gửi TAND Tối cao.

Phòng làm việc của ông Huy trước khi bị bắt. Ảnh: CN.
Phòng làm việc của ông Huy trước khi bị bắt. Ảnh: CN.

Cụ thể, ngày 20.11.2019, trong lá đơn gửi đi, ông Huy trình bày: "Khi được biết sự việc này (có lệnh truy nã - PV), bản thân tôi và gia đình rất bất ngờ và ngỡ ngàng vì 26 năm qua, gia đình và chính quyền địa phương không nhận được thông tin nào từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình về việc tôi bị khởi tố bị can, giấy triệu tập bị can và việc tôi bị truy nã.

Bản thân tôi từ trước đến nay không có hành vi gì liên quan đến vi phạm pháp luật hình sự. Từ khi còn nhỏ đến tháng 6.1991, tôi học xong lớp 12 và những năm sau đó, tôi luôn có mặt tại nơi cư trú".

Ông Huy cũng khẳng định, quá trình sinh sống, lao động, học tập và công tác, ông không thay đổi nơi cư trú từ năm 1991 đến nay. Do đó, khi ông làm hồ sơ đi học tại chức Đại học Luật năm 1994 và các giấy tờ sau này, đều được chính quyền địa phương xác nhận.

Cũng trong đơn, ông Huy nhắc đến em gái làm ngành Công an từ năm 1998. Quá trình vào ngành cũng như công tác của em gái đều được thẩm tra lý lịch rõ ràng. "Hồ sơ xác minh lý lịch đều thể hiện gia đình, anh chị em của em gái tôi không vi phạm pháp luật hình sự thì em tôi mới được vào ngành công an từ đó đến nay", ông Huy viết.

Tái khẳng định bản thân không vi phạm pháp luật, ông Huy đề nghị các cơ quan làm rõ để trả lại danh dự cho mình, không bị oan sai

Trước khi bị bắt vào cuối tháng 11.2019, ông Huy đã nhận quyết định đình chỉ công tác đối với công chức số 239/QĐ-TA ngày 15.11.2019 do Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình ký. Lý do ghi rõ: "Xác minh việc khai man hồ sơ công chức và xem xét, xử lý kỷ luật". Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Không khởi tố vụ việc Chánh Văn phòng huyện ủy ẩu đả với lái xe

Bảo Trung |

Công an Huyện Tuy Đức (Đắk Nông) vừa có kết quả điều tra, xác minh vụ việc Chánh Văn phòng huyện ủy và lái xe ẩu đả.

Chánh văn phòng tòa án 26 năm bị truy nã: TAND tỉnh Hoà Bình bất ngờ

TẠ QUANG - CƯỜNG NGÔ |

Chiều 2.12, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (TAND tỉnh Hòa Bình) liên quan đến vụ việc Chánh văn phòng TAND bị truy nã.

Tướng Tô Ân Xô nói về vụ trốn nã 26 năm làm Chánh Văn phòng Tòa án huyện

Vương Trần - Phạm Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đã có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra lại các biện pháp nghiệp vụ. Nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Chánh văn phòng tòa án 26 năm bị truy nã: Lý lịch "sạch" thế nào?

Cường Ngô - Tạ Quang |

Liên quan việc ông Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1973), Chánh văn phòng Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt vì trốn truy nã 26 năm, chiều 2.12, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (TAND tỉnh Hòa Bình).

Chánh văn phòng tòa án 26 năm bị truy nã: Lo đến nhập viện trước khi bị bắt

Cường Ngô - Tạ Quang |

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh án TAND huyện Cao Phong, trước khi bị bắt giữ, ông Nguyễn Quang Huy tỏ ra rất buồn và lo lắng, đến nỗi bị ốm, sút cân liên tục, phải nằm viện hơn một tuần.

Vợ Chánh văn phòng tòa án huyện: "Chồng tôi không biết bị truy nã"

Cường Ngô - Tạ Quang |

Theo chị Nguyễn Thị B. P. - vợ của Nguyễn Quang Huy, người bị truy nã 26 năm vẫn làm Chánh văn phòng tòa án huyện - ngay chính chồng mình cũng không biết mình bị truy nã.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Không khởi tố vụ việc Chánh Văn phòng huyện ủy ẩu đả với lái xe

Bảo Trung |

Công an Huyện Tuy Đức (Đắk Nông) vừa có kết quả điều tra, xác minh vụ việc Chánh Văn phòng huyện ủy và lái xe ẩu đả.

Chánh văn phòng tòa án 26 năm bị truy nã: TAND tỉnh Hoà Bình bất ngờ

TẠ QUANG - CƯỜNG NGÔ |

Chiều 2.12, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (TAND tỉnh Hòa Bình) liên quan đến vụ việc Chánh văn phòng TAND bị truy nã.

Tướng Tô Ân Xô nói về vụ trốn nã 26 năm làm Chánh Văn phòng Tòa án huyện

Vương Trần - Phạm Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đã có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra lại các biện pháp nghiệp vụ. Nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Chánh văn phòng tòa án 26 năm bị truy nã: Lý lịch "sạch" thế nào?

Cường Ngô - Tạ Quang |

Liên quan việc ông Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1973), Chánh văn phòng Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt vì trốn truy nã 26 năm, chiều 2.12, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (TAND tỉnh Hòa Bình).

Chánh văn phòng tòa án 26 năm bị truy nã: Lo đến nhập viện trước khi bị bắt

Cường Ngô - Tạ Quang |

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh án TAND huyện Cao Phong, trước khi bị bắt giữ, ông Nguyễn Quang Huy tỏ ra rất buồn và lo lắng, đến nỗi bị ốm, sút cân liên tục, phải nằm viện hơn một tuần.

Vợ Chánh văn phòng tòa án huyện: "Chồng tôi không biết bị truy nã"

Cường Ngô - Tạ Quang |

Theo chị Nguyễn Thị B. P. - vợ của Nguyễn Quang Huy, người bị truy nã 26 năm vẫn làm Chánh văn phòng tòa án huyện - ngay chính chồng mình cũng không biết mình bị truy nã.