Chánh án TAND tỉnh Điện Biên sẽ xử nhóm thủ ác sát hại nữ sinh giao gà

C.N |

Theo dự kiến, ngày 26.12, TAND tỉnh Điện Biên sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ nữ sinh giao gà bị sát hại chấn động dư luận suốt thời gian vừa qua. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.

Sáng 12.12, luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Công ty luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) - người bảo vệ quyền lợi cho nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên cho biết, theo dự kiến ngày 26.12 tới đây TAND tỉnh Điện Biên sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án.

Vụ nữ sinh giao gà dự kiến sẽ xử trong 3 ngày, từ ngày 26 - 28.12.

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên – Thẩm phán Phạm Văn Nam sẽ ngồi ghế chủ tọa, điều hành phiên xét xử.

Ngoài ra, thành phần HĐXX còn có thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn và 3 vị hội thẩm nhân dân; thẩm phán dự khuyết là ông Lò Văn Lịch.

Chân dung những kẻ thủ ác sát hại nữ sinh giao gà đêm 30 Tết
Chân dung những kẻ thủ ác sát hại nữ sinh giao gà đêm 30 Tết.

Trước đó, VKSND tỉnh Điện Biên đã ra cáo trạng số 19/CT-VKS-P2 ngày 22.11.2019 truy tố các bị can trong vụ cô gái giao gà bị giết vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

9 bị can bị truy tố về các tội: Bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm. Trong số này, 6 đối tượng sẽ bị đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Trong đó, bị can Vì Văn Toán (sinh năm 1982) được xác định là chủ mưu, do có mâu thuẫn trong việc mua bán ma túy với mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nên Toán đã thuê nhóm của Bùi Văn Công (sinh năm 1975) bắt cóc Cao Mỹ Duyên để ép mẹ nạn nhân phải trả tiền.

Trong quá trình bắt giữ Cao Mỹ Duyên tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, từ ngày 4.2 đến ngày 6.2.2019, các đối tượng Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976), Lường Văn Lả (sinh 1993), Lường Văn Hùng (sinh năm 1991), Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972) đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm nữ sinh này.

Cáo trạng còn xác định, bị can Vương Văn Hùng (sinh năm 1984) và Cầm Văn Chương (sinh năm 1974) đã thực hiện một lần hành vi hiếp dâm nạn nhân Cao Mỹ Duyên vào rạng sáng mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019.

Liên quan đến vụ án, bị can Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975, vợ của bị can Bùi Văn Công) cũng bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Lý do, Bùi Thị Kim Thu đã chứng kiến các đối tượng hiếp dâm, bàn bạc, thống nhất giết nạn nhân Cao Mỹ Duyên nhưng bị can Thu đã không tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Mẹ nữ sinh giao gà kháng cáo tội Mua bán ma túy

Mai Hường |

Bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại, cưỡng hiếp ở Điện Biên) cùng với Vì Thị Thu (vợ Vì Văn Toán, chủ mưu vụ sát hại nữ sinh) kêu oan tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nóng nhất 24h: Mức án đề nghị đối với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Hà Vi |

Mức án đề nghị đối với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên; Xe cua gấp, 3 học sinh Đồng Nai rơi xuống đường; Hà Nội sẽ phát wifi miễn phí tại 600 nhà chờ xe buýt... là những thông tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Mẹ nữ sinh giao gà lĩnh 20 năm tù, xin "trả hồ sơ điều tra lại"

NGÔ CƯỜNG - TẠ QUANG |

Dù liên tục kêu oan trong ngày xét xử, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi) bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mẹ nữ sinh giao gà kháng cáo tội Mua bán ma túy

Mai Hường |

Bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại, cưỡng hiếp ở Điện Biên) cùng với Vì Thị Thu (vợ Vì Văn Toán, chủ mưu vụ sát hại nữ sinh) kêu oan tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nóng nhất 24h: Mức án đề nghị đối với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Hà Vi |

Mức án đề nghị đối với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên; Xe cua gấp, 3 học sinh Đồng Nai rơi xuống đường; Hà Nội sẽ phát wifi miễn phí tại 600 nhà chờ xe buýt... là những thông tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Mẹ nữ sinh giao gà lĩnh 20 năm tù, xin "trả hồ sơ điều tra lại"

NGÔ CƯỜNG - TẠ QUANG |

Dù liên tục kêu oan trong ngày xét xử, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi) bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.