Chặn xe cướp tài sản nhưng gặp đúng công an mật phục

H.V |

Nhóm thiếu niên thấy 2 người đi xe máy, tưởng là cặp đôi đồng tính nên chặn cướp tài sản, nhưng không ngờ đó là 2 cán bộ công an mặc thường phục đang đi tuần tra.

Ngày 13.9, Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự ba nghi phạm là Hà Trung Nhân (16 tuổi), Nguyễn Đình Minh Thoại (15 tuổi) và Nguyễn Quang Vinh (15 tuổi) cùng trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Trước đó, vào 22h30 đêm 12.9, Thoại, Vinh và Nhân cùng 4 đối tượng khác rủ nhau đến phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Mục tiêu mà các đối tượng này nhắm đến là những người nghi đồng tính.

Vào thời điểm trên, khi thấy 2 thanh niên lưu thông trên đường Nguyễn Xí, các đối tượng tưởng đây là 2 người đồng tính nên ép xe 2 người này vào và Thoại đã rút dao ra uy hiếp, yêu cầu đưa cho chúng tài sản.

Nhưng không ngờ 2 người trên là cán bộ Công an phường Hòa Minh, đang trên đường tuần tra mật phục. Ngay sau đó, một đồng chí công an đã rút ra khẩu súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên. Nghe tiếng súng cả nhóm tăng ga bỏ chạy, riêng Nhân bị truy đuổi, bắt giữ tại hiện trường, công an tạm giữ hai xe máy. 

Sau đó, Công an phường Hòa Minh báo cáo sự việc với Công an quận Liên Chiểu. Sau một đêm truy xét, các trinh sát đã bắt giữ thêm Thoại và Vinh.

Qua lời khai ban đầu, tối 12.9, Thoại rủ Vinh đi cướp để kiếm tiền tiêu xài. Hai thiếu niên này nhắm tới những người đồng tính để đe dọa cướp tài sản.

Trong lúc đi qua các tuyến đường (thuộc phuờng Hòa Minh, quận Liên Chiểu), cả 2 gặp một người đàn ông chạy xe máy một mình liền đeo bám, sau đó, chặn đầu xe người đàn ông này rồi rút dao đe dọa. Tuy nhiên, lúc này có vài người đi đường ngang qua nên chúng bỏ đi.

Tiếp đó, khi đang đi trên đường Nguyễn Tất Thành, Thoại và Vinh gặp Nhân cùng 4 thiếu niên khác. Lúc này, cả nhóm rủ nhau cùng đi tìm những người đồng tính để lấy tài sản.

Khi đến một dãy phòng trọ thuộc địa bàn phường Hòa Minh, nhóm này phát hiện người đàn ông đang đứng một mình bên xe máy nên đến đe dọa, lục soát người nhưng ông này không có tài sản. Bực tức vì nạn nhân không có tài sản, cả nhóm đánh người đàn ông này chảy mảu mũi rồi bỏ đi.

Sau đó, nhóm này đuổi theo một thanh niên đi xe SH, nhưng không đuổi theo kịp.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Đi giao cần sa thì bị... cướp tài sản

Phú Sơn |

Ngày 10.9, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, vừa bắt giữ nhóm thanh niên để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hà Nội: Thực hư thông tin dùng Ketamin làm thuốc mê để cướp tài sản

Phạm Đông |

Trước tin đồn trên mạng xã hội Facebook về việc có hiện tượng dùng chất Ketamin để đánh thuốc mê một số người dân để cướp tài sản, Công an thành phố Hà Nội đã có phản hồi về vấn đề này.

Giả làm xe ôm để hiếp dâm, cướp tài sản phụ nữ

HẢI ĐĂNG |

Thấy chị T. đứng một mình chờ xe, Nguyễn Văn Hiền (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nghĩ kế đóng giả vai xe ôm mời đi rồi sau đó chở ra nơi hoang vắng hiếp dâm, cướp tài sản.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Đi giao cần sa thì bị... cướp tài sản

Phú Sơn |

Ngày 10.9, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, vừa bắt giữ nhóm thanh niên để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hà Nội: Thực hư thông tin dùng Ketamin làm thuốc mê để cướp tài sản

Phạm Đông |

Trước tin đồn trên mạng xã hội Facebook về việc có hiện tượng dùng chất Ketamin để đánh thuốc mê một số người dân để cướp tài sản, Công an thành phố Hà Nội đã có phản hồi về vấn đề này.

Giả làm xe ôm để hiếp dâm, cướp tài sản phụ nữ

HẢI ĐĂNG |

Thấy chị T. đứng một mình chờ xe, Nguyễn Văn Hiền (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nghĩ kế đóng giả vai xe ôm mời đi rồi sau đó chở ra nơi hoang vắng hiếp dâm, cướp tài sản.