Theo cáo trạng, bị cáo Ngô Hữu Lộc có quan hệ tình cảm với chị T từ năm 2014. Chị T có hai người con, trong đó cháu N (14 tuổi) bị khuyết tật nghe, nói, nhìn và tâm thần mức độ nặng.
Khoảng 18h20 ngày 19.4, lợi dụng cháu N bị khuyết tật bẩm sinh nên Lộc đã có hành vi hiếp dâm nạn nhân. Ngoài ra, vào tháng 12.2018 và tháng 2.2019, Lộc đã liên tiếp thực hiện hành vi giao cấu với cháu N tại phòng trọ của chị T.
Đến tháng 3.2019, khi nghe bà S (chủ nhà trọ) kể lại chuyện Lộc thường đến phòng trọ của chị T trong lúc cháu N ở nhà một mình, sau đó đóng chặt cửa phòng nên anh trai cháu N đã lắp camera để theo dõi.
Sau khi theo dõi và phát hiện hành vi của đối tượng Ngô Hữu Lộc, gia đình chị T đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Tại cơ quan điều tra, Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, khai nhận đã 2 lần xâm hại tình dục cháu N tại phòng trọ.