Cất giấu ma túy trong lốc máy ôtô để vận chuyển ma túy từ Campuchia

CAO NGUYÊN |

Thủ đoạn vận chuyển ma túy của nhóm đối tượng từ Campuchia qua khu vực biên giới Tây Nam cực kỳ tinh vi. Chúng lợi dụng hoặc câu kết với một số đối tượng người Việt Nam để thuê làm dịch vụ vận chuyển, ma tuý được cất giấu ngụy trong ruột các bình hình trụ bằng sắt và lốc máy ôtô cũ hư hỏng.

Mới đây, cơ quan Công an, Hải quan và Biên Phòng đã triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, qua công tác điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với C04 Bộ Công an tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh phát hiện đường dây vận chuyển trái phép các chất ma túy do các đối tượng người Việt Nam câu kết với các đối tượng người nước ngoài ở Campuchia điều hành.

Thủ đoạn vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia qua khu vực biên giới Tây Nam cực kỳ tinh vi. Thủ đoạn của nhóm này lợi dụng hoặc câu kết với một số đối tượng người Việt Nam để thuê làm dịch vụ vận chuyển, ma tuý được cất giấu ngụy trong ruột các bình hình trụ bằng sắt và lốc máy ôtô cũ hư hỏng.

Sau khi vận chuyển về Việt Nam, ma tuý được tập kết về các kho hàng tại huyện Bình Chánh hoặc quận Tân Bình TPHCM để chia nhỏ đem bỏ cho các đầu mối tiêu thụ trong nước và xuất trái phép ra nước ngoài.

Vụ khám xét, bắt giữ ma tuý ngày 19.7.2020, tại cảng Cát Lái – TPHCM là một đển hình.

Theo đó, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp cùng các lực lượng của Cục C04, Bộ Công an; Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ Đội biên phòng và các lực lượng chức năng tổ chức khám xét khẩn cấp đối với container mang số hiệu GAOU2013482, thu giữ 40 kg Methamphetamine giấu trong 4 kiện đá hoa cương.

Các lực lượng đã bắt 5 đối tượng gồm 2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc, 1 người Việt Nam.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án ĐN620 tiếp tục bắt giữ gần 20 đối tượng, thu giữ gần 1,4 tạ ma tuý các loại...

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chủ quán cơm ở phố cổ Hà Nội pha chế ma túy bán cho khách

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Mạnh (35 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) pha chế 50% ma túy, còn lại 50% là các chất phụ gia, bán cho những khách nước ngoài kiếm lời.

CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy từ nay đến cuối năm 2020

Huân Cao - Nam Hiệp |

Từ nay đến cuối năm, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08, Công an TPHCM) triển khai kế hoạch tuần tra và xử lý người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy và vi phạm nồng độ cồn.

Đánh sập đường dây vận chuyển ma túy do người nước ngoài điều hành

CAO NGUYÊN |

Mở rộng chuyên án xuất lậu ma tuý giấu trong các khối đá Granit do người Hàn Quốc, Trung Quốc điều hành, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 120kg ma túy đá, ketamin, thuốc lắc; 19 bánh heroin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ quán cơm ở phố cổ Hà Nội pha chế ma túy bán cho khách

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Mạnh (35 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) pha chế 50% ma túy, còn lại 50% là các chất phụ gia, bán cho những khách nước ngoài kiếm lời.

CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy từ nay đến cuối năm 2020

Huân Cao - Nam Hiệp |

Từ nay đến cuối năm, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08, Công an TPHCM) triển khai kế hoạch tuần tra và xử lý người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy và vi phạm nồng độ cồn.

Đánh sập đường dây vận chuyển ma túy do người nước ngoài điều hành

CAO NGUYÊN |

Mở rộng chuyên án xuất lậu ma tuý giấu trong các khối đá Granit do người Hàn Quốc, Trung Quốc điều hành, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 120kg ma túy đá, ketamin, thuốc lắc; 19 bánh heroin.