Cấp sai năm sinh trong hộ khẩu, trưởng công an xã bị khởi tố

ĐÌNH VĂN |

Cấp sổ hộ khẩu không đúng năm sinh cho cho một hộ dân, sau đó hộ này trục lợi từ chế độ bảo hiểm trái quy định, do vậy trưởng công an xã bị khởi tố.

Ngày 11.7, huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, CA Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trưởng Công an xã Ia Sao - Hoàng Quốc Việt về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Cụ thể, bà Hoàng Thị Châu có năm sinh thật là 1971, tuy vậy ông Việt lại cấp sổ hộ khẩu cho bà có năm sinh thành 10.10.1969, gian lận 2 tuổi.

Bà Châu sử dụng hộ khẩu giả để làm hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai chi trả với số tiền hơn 123,6 triệu đồng.

Ngày 10.7, UBND huyện tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Hoàng Quốc Việt - Trưởng Công an xã Ia Sao, huyện Ia Grai để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của PC 46, CA Gia Lai.

Trước đó, báo Lao Động (ngày 19.4.2018) đã phản ánh nhiều cán bộ giả mạo giấy tờ để tiếp tay cho việc trục lợi, bảo hiểm tại Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Gia Lai cũng đã bắt giữ hai bị can Nguyễn Văn Dũng (cán bộ giám định viên y tế - Bảo hiểm Xã hội huyện Ia Grai) và bà Đậu Thị Hồng Lương (cán bộ Tư pháp xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai) về hành vi "Lừa đảo" và "Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ bắt tay “xẻ” đất quốc phòng trục lợi

HỮU LONG |

Nhận quản lý 27ha đất quốc phòng nhưng Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức đã buông lỏng để người dân lấn chiếm, sang nhượng trái phép. Đáng nói, chính quyền huyện Tuy Đức biết rõ việc sang nhượng đất quốc phòng là trái phép nhưng vẫn cấp quyền sử dụng đất cho nhiều người nhà cán bộ xã, ban chỉ huy quân sự huyện.

Vụ “Di dời dân để tư nhân trục lợi”: Người dân “bẻ gãy” chứng lý của cơ quan chức năng

Ngô Nguyên |

Báo Lao Động ra ngày 18.5.2018 với bài “Di dời dân để tư nhân trục lợi” phản ánh việc UBND tỉnh Đồng Nai “tiền trảm hậu tấu”, không chờ Thủ tướng đồng ý mà vội vã quy hoạch, vội vã áp giá đền bù rẻ mạt để cho tư nhân phân lô bán nền dự án khu dân cư - tái định cư tại xã Phước Tân (KDC-TĐC xã Phước Tân-Biên hòa- Đồng Nai). Sau khi báo đăng, mới đây UBND TP Biên Hòa mời các hộ dân lên để đối thoại.

Lách luật, trục lợi “đất vàng”

CAO HÙNG |

Tại điều 19 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP do Chính phủ ban hành tháng 11.2004, cho phép doanh nghiệp (DN) cổ phần hoá (CPH) đang sử dụng đất được lựa chọn hình thức giao đất hoặc thuê đất. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cán bộ bắt tay “xẻ” đất quốc phòng trục lợi

HỮU LONG |

Nhận quản lý 27ha đất quốc phòng nhưng Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức đã buông lỏng để người dân lấn chiếm, sang nhượng trái phép. Đáng nói, chính quyền huyện Tuy Đức biết rõ việc sang nhượng đất quốc phòng là trái phép nhưng vẫn cấp quyền sử dụng đất cho nhiều người nhà cán bộ xã, ban chỉ huy quân sự huyện.

Vụ “Di dời dân để tư nhân trục lợi”: Người dân “bẻ gãy” chứng lý của cơ quan chức năng

Ngô Nguyên |

Báo Lao Động ra ngày 18.5.2018 với bài “Di dời dân để tư nhân trục lợi” phản ánh việc UBND tỉnh Đồng Nai “tiền trảm hậu tấu”, không chờ Thủ tướng đồng ý mà vội vã quy hoạch, vội vã áp giá đền bù rẻ mạt để cho tư nhân phân lô bán nền dự án khu dân cư - tái định cư tại xã Phước Tân (KDC-TĐC xã Phước Tân-Biên hòa- Đồng Nai). Sau khi báo đăng, mới đây UBND TP Biên Hòa mời các hộ dân lên để đối thoại.

Lách luật, trục lợi “đất vàng”

CAO HÙNG |

Tại điều 19 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP do Chính phủ ban hành tháng 11.2004, cho phép doanh nghiệp (DN) cổ phần hoá (CPH) đang sử dụng đất được lựa chọn hình thức giao đất hoặc thuê đất.