Cấp phó khai làm công ăn lương, duy nhất chủ Công ty Nhật Cường hưởng lợi

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường khai tại toà, ông chủ Bùi Quang Huy là người duy nhất hưởng lợi, các cấp dưới chỉ làm công ăn lương.

Sáng 6.5, ngày thứ hai xét xử vụ án "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường); Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, đại diện Viện KSND TP Hà Nội và các luật sư tham gia xét hỏi 14 bị cáo.

Trước toà, bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, cho biết từ năm 2013, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện bỏ trốn) chỉ đạo xây dựng hai phần mềm nội bộ để quản lý hàng hoá và theo dõi tài chính là ERP và MISA.

Phần mềm ERP có nhiều phân hệ như khai báo danh mục, mua hàng, quản lý hàng hoá, bán hàng, kế toán, tài sản, quản lý nhân sự.

Bị cáo Ánh cho rằng phần mềm nội bộ ERP ông chủ Huy lập ra với mục đích để quản lý chặt chẽ dòng tiền, tránh bị rơi rớt. Các nhân viên sẽ được cấp quyền để ghi chép cụ thể các số liệu về hoạt động kinh doanh lên phần mềm ERP.

Giữ chức Phó Tổng Giám đốc, bị cáo thường truy cập vào đây để xem báo cáo doanh thu, tồn kho hàng hoá. Ánh cho rằng tất cả các nhân viên dưới quyền ông chủ Huy ở Công ty Nhật Cường đều là người làm công, ăn lương theo hợp đồng lao động và “tuyệt đối không được chia lợi nhuận nào khác”.

Tuy là Phó Tổng Giám đốc nhưng nhiều tháng, Ánh còn không được nhận đủ lương do không hoàn thành chỉ tiêu ông chủ giao cho. Bị cáo được trả 35 triệu đồng/tháng với chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Còn trước năm 2013, lương dưới 15 triệu đồng. Bị cáo không được hưởng thêm khoản nào. Ngoài vượt chỉ tiêu, bị cáo được thưởng 5-7 triệu đồng.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh cho hay, bản thân vì cuộc sống mưu sinh mà làm theo lệnh của ông chủ; hơn nữa, người hưởng lợi duy nhất ở công ty là Bùi Quang Huy mà Huy lại bỏ trốn, không có mặt ở đây để gánh hậu quả cùng các bị cáo.

"Bị cáo rất hối hận và xin nhận trách nhiệm của mình về những hậu quả cả một tập thể gây ra", bị cáo Trần Ngọc Ánh nói.

Cũng nhắc lại lời khai hôm qua, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) cho hay, phần mềm ERP do Bùi Quang Huy lập ra để dùng riêng trong công ty, tất cả nhân viên đều được cấp quyền ghi chép trên đó.

Khi truy cập vào ERP, Ngọc sẽ biết đâu là hàng có VAT, đâu là hàng nhập lậu. Suốt hơn 10 năm làm việc ở Nhật Cường, Ngọc chứng kiến rất nhiều lần công ty bị phạt hành chính vì các vấn đề kinh doanh.

“Bị cáo có biết là hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ sẽ không thể kê khai vào báo cáo tài chính không?”, phía Viện Kiểm sát hỏi. Ngọc đáp rằng theo hiểu biết về kế toán của mình thì hàng nhập lậu vẫn có thể kê khai vào báo cáo thuế.

Song lời khai này bị đại diện Viện Kiểm sát bác bỏ. Sau khi nhắc bị cáo thành khẩn khai báo, Viện Kiểm sát cho rằng một người bình thường cũng hiểu là hàng nhập lậu sẽ không thể khai báo được thuế.

Theo cáo buộc, từ tháng 1.2014 - 5.2019, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (hiện bỏ trốn) - đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh và chỉ đạo Ngọc sử dụng, ghi chép số liệu liên quan.

Trong đó có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận,… chỉ được ghi chép trên phần mềm nội bộ ERP để theo dõi, không đưa vào phần mềm MISA để làm báo cáo thuế, kê khai với cơ quan quản lý.

Hành vi lập hai hệ thống trên của Huy gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Anh trai của ông chủ Công ty Nhật Cường khai không biết em trốn ở đâu

Việt Dũng |

Bùi Quốc Việt - anh trai ông chủ Công ty Nhật Cường - cho hay, trước thời điểm bị bắt không liên lạc và cũng không rõ em trai làm gì, trốn ở đâu.

Công ty Nhật Cường chuyển hơn 2.000 tỉ đồng ra nước ngoài qua 2 tiệm vàng

Việt Dũng |

Nhằm che giấu việc buôn lậu, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường - chỉ đạo nhân viên chuyển hàng nghìn tỉ đồng ra nước ngoài thanh toán, qua hai tiệm vàng ở Hà Nội.

Hình ảnh bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu bị dẫn giải vào toà

Việt Dũng |

Trong số 15 bị cáo của vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường, có 14 người bị tạm giam, bị dẫn giải vào phòng xét xử từ sớm.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Anh trai của ông chủ Công ty Nhật Cường khai không biết em trốn ở đâu

Việt Dũng |

Bùi Quốc Việt - anh trai ông chủ Công ty Nhật Cường - cho hay, trước thời điểm bị bắt không liên lạc và cũng không rõ em trai làm gì, trốn ở đâu.

Công ty Nhật Cường chuyển hơn 2.000 tỉ đồng ra nước ngoài qua 2 tiệm vàng

Việt Dũng |

Nhằm che giấu việc buôn lậu, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường - chỉ đạo nhân viên chuyển hàng nghìn tỉ đồng ra nước ngoài thanh toán, qua hai tiệm vàng ở Hà Nội.

Hình ảnh bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu bị dẫn giải vào toà

Việt Dũng |

Trong số 15 bị cáo của vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường, có 14 người bị tạm giam, bị dẫn giải vào phòng xét xử từ sớm.