Cao Bằng tìm người liên quan ca COVID-19 vượt biên trái phép

Thùy Linh |

Cao Bằng - Ngày 22.10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng thông báo tìm người liên quan đến trường hợp vượt biên trái phép sang Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung Quốc. 

Theo đó, căn cứ thư thông báo của Văn phòng Ngoại vụ, thành phố Tịnh Tây, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc bắt giữ 2 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc, trong đó có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng thông báo những người liên quan đến các địa điểm sau:

- Những người có mặt tại Trạm Kiểm dịch liên ngành Quốc lộ 4 huyện Thạch An Cao Bằng hồi 17 giờ ngày 17.10.2021.

- Những người di chuyển trên xe ô tô khách BKS: ILB-00497 chạy tuyển Cao Bằng - Lạng Sơn, ngày 17.10.2021.

- Những người có mặt tại Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng vào khoảng 18 đến 19 giờ ngày 17.10.2021.

Để chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, CDC tỉnh Cao Bằng đề nghị những người liên quan đến thời gian và các địa điểm nêu trên, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở,...; Người có tiền sử tiếp xúc với những người liên quan đến các tỉnh vùng dịch, đặc biệt là các tỉnh phía Nam trong thời gian từ ngày 17.10.2021 cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khai báo y tế và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng: 0912.848.389 để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tỉnh Cao Bằng có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính và 6 cửa khẩu phụ giáp với Trung Quốc, có hơn 330 km đường biên giới. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, trải qua 4 đợt bùng phát dịch COVID-19, Cao Bằng vẫn là "tỉnh xanh" duy nhất trong cả nước không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn, chưa từng ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.


Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư hướng dẫn giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Hương Giang |

Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư hướng dẫn giá dịch vụ xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2, áp dụng với các cơ sở y tế khi thực hiện xét nghiệm cho người bệnh đến khám chữa bệnh kể cả người có bảo hiểm y tế và người không có bảo hiểm y tế.

63/63 tỉnh thành đánh giá xong cấp độ dịch COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 22.10, toàn bộ 63/63 tỉnh thành cả nước đã đánh giá xong cấp độ dịch COVID-19, với 26 tỉnh thành đạt mức xanh, mức bình thường mới, 37 tỉnh đạt mức vàng, nguy cơ trung bình, không có tỉnh thành nào mức cam, đỏ, tức nguy cơ cao và rất cao.

Việt Nam kiên cường vượt qua làn sóng dịch COVID-19 thứ 4

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Đến nay, Việt Nam cơ bản đã khống chế thành công làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19. Có được những thành quả đó, không thể không nhắc đến vai trò của những người chỉ huy, điều phối hoạt động chống dịch và các lực lượng y tế tuyến đầu vừa điều trị bệnh nhân nặng, giảm tử vong, vừa huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ y tế địa phương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư hướng dẫn giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Hương Giang |

Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư hướng dẫn giá dịch vụ xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2, áp dụng với các cơ sở y tế khi thực hiện xét nghiệm cho người bệnh đến khám chữa bệnh kể cả người có bảo hiểm y tế và người không có bảo hiểm y tế.

63/63 tỉnh thành đánh giá xong cấp độ dịch COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 22.10, toàn bộ 63/63 tỉnh thành cả nước đã đánh giá xong cấp độ dịch COVID-19, với 26 tỉnh thành đạt mức xanh, mức bình thường mới, 37 tỉnh đạt mức vàng, nguy cơ trung bình, không có tỉnh thành nào mức cam, đỏ, tức nguy cơ cao và rất cao.

Việt Nam kiên cường vượt qua làn sóng dịch COVID-19 thứ 4

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Đến nay, Việt Nam cơ bản đã khống chế thành công làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19. Có được những thành quả đó, không thể không nhắc đến vai trò của những người chỉ huy, điều phối hoạt động chống dịch và các lực lượng y tế tuyến đầu vừa điều trị bệnh nhân nặng, giảm tử vong, vừa huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ y tế địa phương.