Cao Bằng tiếp nhận đối tượng đầu thú sau hơn 1 năm lẩn trốn

Phùng Minh |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận một đối tượng ra đầu thú liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Lâm (SN 1997, trú tại phường Hải Thanh, TX. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) là đối tượng truy nã trong vụ án hình sự “trộm cắp tài sản” do Công an thành phố Thanh Hoá thụ lý.

Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận tháng 9.2020, đối tượng làm nhân viên trông coi quán Karaoke Helen tại P. Quảng Thắng (TP Thanh Hóa). Trong quá trình làm việc, Lâm đã trộm 20.500.000 đồng của chủ quán và bỏ trốn.

Sau đó, đối tượng bắt xe khách lên Cao Bằng chơi và có ý định sang Trung Quốc tìm việc. Hơn 1 năm lẩn trốn, Lâm đã viết đơn xin ra đầu thú.

Hiện công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn thiện hồ sơ và bàn giao đối tượng cho công an Thanh Hoá xử lý.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Kẻ đâm chết bạn nhậu do mâu thuẫn khi đánh bài tại Bình Thuận ra đầu thú

PHẠM DUY |

Chiều ngày 4.9, nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bênh anh trai, đối tượng đâm chết người rồi đi đầu thú

Huỳnh Hải |

Thấy anh trai bị người khác vây đánh, Vĩnh cầm dao xông vào đâm đối phương tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú.

Chém đứt lìa tay người đàn ông, đối tượng ra đầu thú sau 1 ngày lẩn trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 30.8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng trực tiếp chém đứt lìa tay người đàn ông đã ra đầu thú sau một ngày lẩn trốn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kẻ đâm chết bạn nhậu do mâu thuẫn khi đánh bài tại Bình Thuận ra đầu thú

PHẠM DUY |

Chiều ngày 4.9, nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bênh anh trai, đối tượng đâm chết người rồi đi đầu thú

Huỳnh Hải |

Thấy anh trai bị người khác vây đánh, Vĩnh cầm dao xông vào đâm đối phương tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú.

Chém đứt lìa tay người đàn ông, đối tượng ra đầu thú sau 1 ngày lẩn trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 30.8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng trực tiếp chém đứt lìa tay người đàn ông đã ra đầu thú sau một ngày lẩn trốn.