Cao Bằng: Phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Để trốn tránh việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19, một số đối tượng đã lợi dụng dịp nghỉ lễ để nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo thông tin từ BĐBP Cao Bằng, lúc 5 giờ 30 phút ngày 30.4, tại khu vực biên giới thuộc xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP Cao Bằng phát hiện 10 công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tổ công tác đã đưa các công dân trên về Đồn Biên phòng Ngọc Côn để xác minh, điều tra và làm rõ.

Tại đây, nhóm công dân này khai nhận đến từ các tỉnh Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, đã xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc từ đầu năm 2020 với mục đích làm thuê.

Đến ngày 30.4.2021, lợi dụng dịp nghỉ lễ, các công dân trở về Việt Nam qua đường mòn, lối mở trên biên giới nhằm trốn cách ly phòng, chống dịch.

Hiện, Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao các đối tượng này cho Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đưa đi cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy đinh.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép là thôn đội trưởng

Văn Đức |

Liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép tại Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vừa bị triệt phá, thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã được làm rõ.

Sơn La: Khởi tố 1 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Quàng Thị Phương bị khởi tố vì đưa 1 phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng.

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đối tượng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép là thôn đội trưởng

Văn Đức |

Liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép tại Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vừa bị triệt phá, thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã được làm rõ.

Sơn La: Khởi tố 1 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Quàng Thị Phương bị khởi tố vì đưa 1 phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng.

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.