Cao Bằng: Ngăn chặn, tiếp nhận 109 công dân xuất nhập cảnh trái phép ​

Kiên Tâm |

Ngày 5 - 6.6, lực lượng biên phòng Cao Bằng phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc (Đoàn 1 - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phát hiện, ngăn chặn, tiếp nhận 109 công dân xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, các đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn các công dân trên nhập cảnh trái phép qua khu vực các mốc: 753 (thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh), mốc 783 (thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Ngọc Chung), mốc 785, 786, 802, 803 (thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Ngọc Côn).

Số công nhân nhập cảnh trái phép bị phát hiện là 63 người.

Tại cơ quan chức năng, các công dân khai nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê tại 2 tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét nên tìm cách vượt biên trái phép về Việt Nam.

Cùng ngày, tại Cửa khẩu Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy Khẩu (Trung Quốc), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng tiếp nhận 46 công dân Việt Nam do Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Thủy Khẩu trao trả.

Các công dân trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, cư trú bất hợp pháp nên bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý và trao trả cho Việt Nam.

Ngay khi ngăn chặn, tiếp nhận các công dân, các đơn vị tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm Y tế 2 huyện: Trùng Khánh, Quảng Hòa đưa vào khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép

Vân Tiến |

Các lực lượng chức năng ở Sơn La đã tăng cường kiểm soát, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Biên phòng Lạng Sơn phát động toàn dân phòng chống xuất nhập cảnh trái phép

Quang Việt |

Lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép".

Khởi tố thôn đội trưởng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa người xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú với 1 đối tượng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sơn La: Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép

Vân Tiến |

Các lực lượng chức năng ở Sơn La đã tăng cường kiểm soát, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Biên phòng Lạng Sơn phát động toàn dân phòng chống xuất nhập cảnh trái phép

Quang Việt |

Lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép".

Khởi tố thôn đội trưởng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa người xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú với 1 đối tượng.