Cao Bằng: Đề nghị truy tố kẻ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa điều tra, làm rõ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Chiều 5.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã điều tra làm rõ vụ án và đề nghị truy tố bị can Giàng Chính Dìn (sinh năm 1982, trú tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và bị can Đinh Thị Ngọc Lệ (sinh năm 1995, trú tại Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Kết quả điều tra làm rõ trước đó, bị can Dìn quen biết với một người đàn ông bên Trung Quốc và được hứa hẹn nếu tìm được người đi sang lao động sẽ được bố trí làm việc nhẹ, thu thập cao.

Giàng Chính Dìn đã trao đổi, liên lạc thống nhất với người có khả năng đưa sang Trung Quốc là bị can Đinh Thị Ngọc Lệ. Từ đó các đối tượng lên kế hoạch về thời gian, chuẩn bị phương tiện đi lại để đạt được mục đích cuối cùng là tổ chức đưa nhóm người từ tỉnh Lào Cai-Việt Nam sang đến nơi làm việc tại Quây Cảng-Trung Quốc.

Đinh Thị Ngọc Lệ. Ảnh: Thanh Duyên - Ánh Linh/Công an Cao Bằng
Đinh Thị Ngọc Lệ. Ảnh: Thanh Duyên - Ánh Linh/Công an Cao Bằng

Lệ đã thống nhất với Dìn, để đi đến nơi làm việc ở Quây Cảng-Trung Quốc mỗi người phải trả 1.550 Nhân dân tệ. Nếu trót lọt Lệ sẽ được hưởng khoảng 100 Nhân dân tệ/người do một người tên là Phương (bên Trung Quốc) chi trả. Lệ là người trung gian, móc nối để cho Phương trực tiếp tổ chức đưa đón nhóm người của Dìn sang đến Quây Cảng-Trung Quốc.

Trong 2 ngày 19 và 20.3.2020, khi Dìn cùng 46 người đi từ tỉnh Lào Cai đến Cao Bằng để sang Trung Quốc. Hành vi của Dìn đã bị Công an TP Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn.

Cũng trong ngày hôm nay, Đồn Biên phòng Cốc Pàng (thuộc hai huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nông Văn Hính (sinh năm 1994, trú tại xóm Nà Luông, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc) về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Trước đó, ngày 29.7, tại khu vực mốc 557 (thuộc xóm Nà Luông, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc), tổ công tác của Đồn Biên phòng Cốc Pàng phát hiện, kiểm tra hành chính 4 người đi xe máy chở theo 4 người khác đi ra hướng biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nông Văn Hính khai nhận được 1 người đàn ông ở thành phố Cao Bằng thuê đưa đón 4 người từ thị trấn Bảo Lạc tới biên giới qua mốc 557 sang Trung Quốc. Nếu trót lọt sẽ được nhận số tiền công 660.000 đồng/người.

Khoảng 5h40 ngày 5.8, Đồn Biên phòng Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã tiếp tục phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 804.

Trước đó, ngày 3.8, Đồn Biên phòng Ngọc Côn cũng đã phát hiện và tạm giữ 21 người (7 nam, 14 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 804-805. Đồng thời, ngày 30.7 đã trao trả 4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại khu vực giữa mốc 796 và 797 cho Đại đội quản lý biên giới Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc xử lý theo quy định pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng nhiều lần đưa người xuất cảnh trái phép

HƯNG THƠ |

Tại công an, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào trong thời điểm các cửa khẩu buộc phải đóng để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

2 người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn trong khách sạn ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.8, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Trạm Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel ở số 4, đường Yết Kiêu, phường Ka Long phát hiện 2 người Trung Quốc đang tá túc tại đây một cách trái phép.

Hà Giang: Phát hiện 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Phạm Đông |

Đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) vừa phát hiện, ngăn chặn 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Khởi tố đối tượng nhiều lần đưa người xuất cảnh trái phép

HƯNG THƠ |

Tại công an, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào trong thời điểm các cửa khẩu buộc phải đóng để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

2 người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn trong khách sạn ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.8, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Trạm Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel ở số 4, đường Yết Kiêu, phường Ka Long phát hiện 2 người Trung Quốc đang tá túc tại đây một cách trái phép.

Hà Giang: Phát hiện 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Phạm Đông |

Đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) vừa phát hiện, ngăn chặn 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.