Cao Bằng: Đang tại ngoại, đạo chích tiếp tục trộm cắp tài sản

An Trịnh |

Cao Bằng - Công an huyện Trùng Khánh vừa bắt giam đối tượng thực hiện liên tiếp các vụ trộm cắp tài sản.

Theo đó, lực lượng chức năng huyện Trùng Khánh vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Văn Quỳnh (SN 1994, trú tại xóm Lũng Nội, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 17.02, Công an xã Chí Viễn tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị M.T.D (SN 2003, trú tại xã Chí Viên, huyện Trùng Khánh) việc chị bị mất trộm chiếc xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE ở trường THPT Pò Tấu, xã Chí Viễn.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định, Nông Văn Quỳnh là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản kể trên. Chiếc xe tang vật đã được lực lượng chức năng tạm giữ, ra quyết định định giá.

Trong thời gian chờ định giá chiếc xe máy tang vật, đối tượng Quỳnh được cho hưởng tại ngoại để chờ kết luận định giá sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Nhưng trong quá trình tại ngoại, Quỳnh lại tiếp tục có hành vi lấy trộm 40m cáp đồng tại trạm BTS Viettel thuộc xóm Sơn Long, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh. Cơ quan công an đã thu giữ được vật chứng là 4,1 kg đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong cốp xe sa lưới

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP.Huế tạm giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong cốp xe.

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản sa lưới

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Từ khoảng tháng 7.2021 đến tháng 9.2021, trên địa bàn TP.Long Khánh liên tục xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức “đua nóng” xe máy. Lực lượng trinh sát xác định, nhóm đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên đã cấu kết với nhau, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đến đầu năm 2022, các đối tượng tham gia trong đường dây trộm cắp tài sản này đã lần lượt sa lưới.

Mang 2 tiền án, nam thanh niên tiếp tục trộm cắp tài sản

An Trịnh |

Công an TP.Lạng Sơn vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của khách đi lễ hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong cốp xe sa lưới

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP.Huế tạm giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trong cốp xe.

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản sa lưới

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Từ khoảng tháng 7.2021 đến tháng 9.2021, trên địa bàn TP.Long Khánh liên tục xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức “đua nóng” xe máy. Lực lượng trinh sát xác định, nhóm đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên đã cấu kết với nhau, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Đến đầu năm 2022, các đối tượng tham gia trong đường dây trộm cắp tài sản này đã lần lượt sa lưới.

Mang 2 tiền án, nam thanh niên tiếp tục trộm cắp tài sản

An Trịnh |

Công an TP.Lạng Sơn vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của khách đi lễ hội.