Cao Bằng: Công an đấu súng bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

Phùng Minh |

Sau khi bị công an vây bắt, đối tượng Phan Trần Chiêu đã dùng súng tự chế chống trả quyết liệt.

Ngày 25.9, công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Phan Trần Chiêu (SN 1992, trú tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28.7, công an huyện Bảo Lâm bắt giữ Lý Chàn Kiêm (SN 1988, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) về tội buôn ma túy. Tại công an, Kiêm khai Phan Trần Chiêu đang mang 2 bánh heroin đi xe khách từ tỉnh Hà Giang về Cao Bằng.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã bố trí vây bắt Phan Trần Chiêu. Tuy nhiên, lợi địa hình phức tạp, đối tượng đã trốn thoát. Tại hiện trường công an thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng 702,4 gam.

Sau một năm theo dõi, ngày 22.9, lực lượng công an đã bắt được Phan Trần Chiêu tại xóm Phiêng Lùng, xã Lý Bôn. Tại thời điểm vây bắt, đối tượng đã dùng súng tự chế chống trả quyết liệt.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây cá độ trên 200 tỉ đồng tại Hà Giang

Phùng Minh |

Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố 13 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá với quy mô trên 200 tỉ đồng.

Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép 6 bánh heroin

Minh Nguyễn |

Cơ quan công an ở Điện Biên vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6 bánh heroin.

Truy tìm đối tượng cưa chặt hơn 160 cây rừng tự nhiên ở Hàm Cần

PHẠM DUY |

Liên quan đến vụ hơn 160 cây rừng tự nhiên tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bị cưa chặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký văn bản về việc xử lý tình hình phá rừng tại xã Hàm Cần thuộc tiểu khu 266.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây cá độ trên 200 tỉ đồng tại Hà Giang

Phùng Minh |

Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố 13 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá với quy mô trên 200 tỉ đồng.

Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép 6 bánh heroin

Minh Nguyễn |

Cơ quan công an ở Điện Biên vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6 bánh heroin.

Truy tìm đối tượng cưa chặt hơn 160 cây rừng tự nhiên ở Hàm Cần

PHẠM DUY |

Liên quan đến vụ hơn 160 cây rừng tự nhiên tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bị cưa chặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký văn bản về việc xử lý tình hình phá rừng tại xã Hàm Cần thuộc tiểu khu 266.