Cảnh sát Thanh Hoá bắn lưới bắt người vi phạm giao thông

Theo VNExpress |

Nam thanh niên điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe buộc cảnh sát dùng súng bắn lưới khống chế.

Trưa 18.6, tổ công tác của cảnh sát giao thông TP Thanh Hóa làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Phú - Đại lộ Lê Lợi, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, người vi phạm không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy.

Lúc này, một tổ công tác mặc thường phục chốt chặn phía trên buộc phải sử dụng súng bắn lưới bắn vào bánh xe máy khiến chiếc xe không thể di chuyển.

Người điều khiển phương tiện sau đó được xác định là Hoằng Văn Kỳ (30 tuổi, ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa). Kiểm tra chiếc xe, cảnh sát phát hiện một khẩu súng tự chế được Kỳ giấu trong túi xách nên đã tạm giữ anh này để làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Gần đây, Công an TP Thanh Hóa huy động lực lượng mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều trường hợp vi phạm giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chống đối cảnh sát,... đã bị xử lý.

Biện pháp quăng lưới chống đua xe được Cảnh sát giao thông TP Thanh Hóa áp dụng từ cuối năm 2011 do trung tá Vũ Quốc Tường đề xuất. Theo đó, khi phát hiện người và xe vi phạm, cảnh sát sẽ ra tín hiệu yêu cầu dừng xe. Nếu người điều khiển chống đối, lạng lách bỏ chạy thì cảnh sát giao thông ở phía trước sẽ ném lưới vào bánh xe môtô để khống chế phương tiện vi phạm. Nếu trúng thì lưới sẽ cuốn vào may ơ, găm vào nan hoa, giảm xóc... và bó chặt bánh khiến xe không thể di chuyển.

Năm 2013, sáng kiến quăng lưới được Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) hoàn thiện thành súng phóng bùi nhùi (súng bắn lưới). Ngoài khả năng bắn xa 30 mét, các ống phóng lưới của Công an Thanh Hóa còn có hệ thống ngắm bằng tia laser để đạt độ chính xác cao nhất. Khi bắn vào xe, lưới bám vào may-ơ, nan hoa, giảm xóc... khiến xe từ từ dừng lại.

Theo VNExpress
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.