"Cảnh sát giao thông được giữ lại 70% tiền phạt là không chính xác"

VƯƠNG TRẦN |

Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Những ngày vừa qua, thông tin lực lượng công an được giữ lại 70% số tiền từ việc xử lý vi phạm giao thông đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Thông tin này càng được chú ý hơn bởi từ 1.1.2020 khi Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành với nhiều mức xử phạt hành chính tăng cao.

Liên quan tới việc này, chiều 7.1, trao đổi với phóng viên Lao Động, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Tuyên truyền, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định: Thông tin 70% số tiền nộp phạt được chi cho lực lượng cảnh sát giao thông là không chính xác.

Theo Thượng tá Nhật, thông tin lực lượng công an được trích lại 70% tiền phạt vi phạm hành chính theo Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25.7.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. Tuy nhiên, thông tư này đã hết hiệu lực.

Trưởng phòng Tuyên truyền, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay được thực hiện theo Thông tư 01 ngày 2.1.2018 của Bộ Tài chính và Thông tư 28/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01 theo quy định của Bộ Tài Chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, tất cả số tiền lực lượng công an xử phạt đều nộp về Ngân sách Nhà nước và sẽ được phân bổ cụ thể trung ương là bao nhiêu, địa phương là bao nhiêu dựa theo quy định của luật pháp. Số tiền đó sử dụng vào việc mua sắm thiết bị hay sử dụng vào việc gì đều căn cứ vào danh mục cụ thể của Bộ Công an.

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.


VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm tài xế lái xe ôtô đi lùi để né chốt CSGT kiểm tra nồng độ cồn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Một tài xế lái xe ôtô khi đang lưu thông trên tuyến đường Tràng An (đoạn giáp ranh giữa thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư) phát hiện phía trước có chốt CSGT kiểm  tra nồng độ cồn, tài xế xe ôtô đã lùi xe nhằm né chốt CSGT, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác lưu thông phía sau.

Tài xế từ chối đo nồng độ cồn, chống đối CSGT bị xử phạt đến 40 triệu đồng

Anh Tuấn |

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình chống đối, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn.

Vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông xử lý hơn 1500 “ma men”

VƯƠNG TRẦN |

Từ ngày 1.1.2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 1.518 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Truy tìm tài xế lái xe ôtô đi lùi để né chốt CSGT kiểm tra nồng độ cồn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Một tài xế lái xe ôtô khi đang lưu thông trên tuyến đường Tràng An (đoạn giáp ranh giữa thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư) phát hiện phía trước có chốt CSGT kiểm  tra nồng độ cồn, tài xế xe ôtô đã lùi xe nhằm né chốt CSGT, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác lưu thông phía sau.

Tài xế từ chối đo nồng độ cồn, chống đối CSGT bị xử phạt đến 40 triệu đồng

Anh Tuấn |

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình chống đối, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn.

Vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông xử lý hơn 1500 “ma men”

VƯƠNG TRẦN |

Từ ngày 1.1.2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 1.518 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.