Cảnh sát giao thông chặn xe, khống chế người trốn tránh cách ly

Việt Dũng |

Người đàn ông trung niên không chấp hành cách ly, bỏ trốn bằng ôtô và có hành vi chống đối, đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông khống chế trên cao tốc.

Chiều 17.9, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục đã khống chế, bắt giữ đối tượng manh động, nguy hiểm vì có nồng độ cồn, không chấp hành cách ly y tế. Khi lực lượng Công an đưa đi cách ly thì lái xe bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 16.9, tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thuộc Đội Tuần ra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông nhận được tin báo của Công an tỉnh Thái Nguyên về việc có 1 đối tượng manh động, liều lĩnh, có biểu hiện chống đối, trốn tránh cách ly tập trung.

Người này còn có hành vi chống người thi hành công vụ, cố tình điều khiển ôtô biển số 99A-263.66 bỏ chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên từ nút giao Tân Lập hướng Thái Nguyên đi Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ để “đón lõng” vây bắt đối tượng. Nhận thấy đối tượng có thể gây nguy hiểm trên đường, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng tất cả phương tiện đang lưu thông hướng Hà Nội.

Đến 20h43 cùng ngày, tại Km 17+300 nút giao Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tổ công tác đã dừng, vô hiệu hóa được ôtô biển số 99A-263-66 và khống chế, bắt giữ đối tượng.

Qua kiểm tra, đối tượng tên Trần Quang Hoàng, 53 tuổi, trú tại thành phố Bắc Binh, tỉnh Bắc Ninh. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của đối tượng phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,088 miligam/lít khí thở; không phát hiện ma túy qua kiểm tra bằng nước tiểu.

Quá trình làm việc, đối tượng Hoàng tỏ ra không hợp tác với lực lượng chức năng. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối tượng Hoàng về hành vi: Điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam /lít khí thở; tạm giữ phương tiện và khám xét phương tiện.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Trốn cách ly y tế, nam thanh niên Yên Bái bị phạt 5 triệu đồng

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với 1 trường hợp trốn cách ly y tế.

Tạm giữ hình sự đối tượng trốn cách ly tập trung và lao xe vào công an

Thành An |

Ngày 26.8, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm Chỉ thị 16 và "Chống người thi hành công vụ".

Nhóm người từ Hà Nội đi ô tô vào Huế khai báo gian dối để trốn cách ly

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vừa phát hiện nhóm người khai báo gian dối để trốn tránh cách ly y tế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trốn cách ly y tế, nam thanh niên Yên Bái bị phạt 5 triệu đồng

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với 1 trường hợp trốn cách ly y tế.

Tạm giữ hình sự đối tượng trốn cách ly tập trung và lao xe vào công an

Thành An |

Ngày 26.8, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm Chỉ thị 16 và "Chống người thi hành công vụ".

Nhóm người từ Hà Nội đi ô tô vào Huế khai báo gian dối để trốn cách ly

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vừa phát hiện nhóm người khai báo gian dối để trốn tránh cách ly y tế.