Cảnh sát 141 bắt giữ loạt đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Tô Thế |

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Điển hình có vụ đối tượng vừa cướp được xe môtô của người dân, trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), thực hiện chỉ đạo của Công an Thành phố về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn Thủ đô, các tổ công tác 141 đã triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố.

Thống kê từ ngày 13 - 19.3, các tổ công tác 141 đã phát hiện, xử lý 166 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 63 phương tiện, trong đó có 52 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng 141 tăng đường kiểm tra, đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố. Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng 141 tăng đường kiểm tra, đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng. Trong đó, tang vật thu giữ gồm: 86 gói viên nghi ma túy các loại, 4 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 2 dao, 5 xe môtô nghi xe tang vật, 2 giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp, 2 biển kiểm soát xe môtô là tang vật vụ trộm cắp tài sản, 2 cuộn vải và 150 máy hút bụi cầm tay không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Điển hình, ngày 18.3, Tổ công tác Y10/141 làm nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch (Nam Từ Liêm - Hà Nội). Đến khoảng 14h15 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe môtô không đeo biển số, không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, chiếc xe đối tượng điều khiển không có cả chìa khóa điện.

Đối tượng H.A.T cùng tang vật bị Tổ Y10/141 phát hiện , bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng H.A.T cùng tang vật bị Tổ Y10/141 phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tổ công tác đã dừng phương tiện trên để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe của đối tượng có 2 BKS xe môtô. Danh tính đối tượng được xác định là H.A.T (SN 2008, trú tại Yên Lập, Phú Thọ). Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận chiếc xe trên do đối tượng cùng đồng bọn vừa trộm cắp được vào ngày 17.3 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao người và tang vật liên quan cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Lực lượng hóa trang kiểm tra trường hợp độ chế phương tiện. Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng hóa trang kiểm tra trường hợp độ chế phương tiện. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng với đó, các tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên điều khiển môtô, xe máy lạng lách đánh võng, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép. Qua kiểm tra đã phát hiện và bắt giữ 56 đối tượng, tạm giữ 56 phương tiện, bàn giao cho Công an các Phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, hàng loạt các vụ việc vi phạm pháp luật bị phát hiện trong thời gian qua ghi nhận nhiều đối tượng liên quan có tuổi đời còn rất trẻ, đa phần thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình, bỏ học, ham chơi, tụ tập bạn bè xấu...

Cơ quan công an khuyến cáo đến các gia đình cần nắm bắt tâm lý, kiểm soát chặt hoạt động và các mối quan hệ của con em mình để tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo dẫn tới vi phạm pháp luật.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Quái xế khiêu khích, thông chốt cảnh sát 141

Tô Thế |

Trong đêm 11 rạng sáng 12.11, các Tổ công tác đặc biệt 141 (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng thanh thiếu niên chạy xe ngổ ngáo, lạng lách đánh võng, có hành vi như khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ.

Cảnh sát 141 truy đuổi, quật ngã đối tượng mang theo chất nghi là ma túy

Tô Thế |

Một nam thanh niên khi thấy Tổ công tác đặc biệt 141 (Công an TP Hà Nội) đã vứt xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng sau đó đã truy đuổi, quật ngã đối tượng. Khám xét trong người, cảnh sát 141 phát hiện 3 túi nilong chứa chất nghi là ma túy.

Nhiều hệ lụy không ngờ tới từ thú vui hóng chốt cảnh sát 141

Tô Thế |

"Hóng chốt" - câu nói được nhắc nhiều trên mạng xã hội thời gian qua để chỉ việc đi theo dõi Tổ Công tác 141 (Công an TP Hà Nội) nói chung, các chốt Cảnh sát giao thông nói riêng làm nhiệm vụ. Nhiều người xem đây như một thú vui, nhưng lại không lường hết được những hệ lụy xấu từ hành động này.

Cập nhật giá vàng sáng 22.3: Ồ ạt giảm, vàng nhẫn mất mốc 70 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 23.3: Tính đến 6h, giá vàng SJC trong nước được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở ngưỡng cao, 77,7 - 79,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn 9999 quanh ngưỡng 67,8-69,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 0h ngày 23.3 điều chỉnh xuống mức 2.162,7 USD/ounce.

Bắt giữ bị can liên quan dự án trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ một bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can liên quan đến thất thoát, lãng phí tại gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của bệnh viện Vũng Tàu.

Tin 20h: Giá vàng tiếp tục giảm, chuyên gia khuyên người mua thận trọng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.3: Tâm sự của những tiểu thương bám trụ lại chợ Mai Động trước ngày "khai tử'"; Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức; Giá vàng tiếp tục giảm...

Nga tấn công dữ dội chưa từng thấy vào đập thủy điện lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đánh trúng đập thủy điện lớn ở Ukraina trong cuộc tấn công mà Kiev nói là lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Bị cáo thẩm định giá tiếp tay cho Trương Mỹ Lan vì muốn kiếm tiền giúp công ty

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 22.3, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Tự bào chữa, bị cáo Hồ Bình Minh (Cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) trình bày, ở thời điểm dịch bệnh COVID-19, công ty gặp nhiều khó khăn nên bị cáo chỉ mong xoay xở để có thêm thu nhập cho công ty. Bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Quái xế khiêu khích, thông chốt cảnh sát 141

Tô Thế |

Trong đêm 11 rạng sáng 12.11, các Tổ công tác đặc biệt 141 (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng thanh thiếu niên chạy xe ngổ ngáo, lạng lách đánh võng, có hành vi như khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ.

Cảnh sát 141 truy đuổi, quật ngã đối tượng mang theo chất nghi là ma túy

Tô Thế |

Một nam thanh niên khi thấy Tổ công tác đặc biệt 141 (Công an TP Hà Nội) đã vứt xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng sau đó đã truy đuổi, quật ngã đối tượng. Khám xét trong người, cảnh sát 141 phát hiện 3 túi nilong chứa chất nghi là ma túy.

Nhiều hệ lụy không ngờ tới từ thú vui hóng chốt cảnh sát 141

Tô Thế |

"Hóng chốt" - câu nói được nhắc nhiều trên mạng xã hội thời gian qua để chỉ việc đi theo dõi Tổ Công tác 141 (Công an TP Hà Nội) nói chung, các chốt Cảnh sát giao thông nói riêng làm nhiệm vụ. Nhiều người xem đây như một thú vui, nhưng lại không lường hết được những hệ lụy xấu từ hành động này.