Cảnh giác với nạn trộm cắp tài sản ở khu trọ sinh viên

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 5.8, Công an TP. Thủ Đức cho biết, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố, hoạt động của các loại tội phạm như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trộm trong các khu nhà trọ của sinh viên tiếp tục gia tăng...

Những ngày cuối tháng 7, trên địa bàn TPHCM xảy ra liên tiếp  nhiều vụ mất trộm tài sản tại các khu nhà trọ nơi chủ yêu nơi sinh viên sinh sống. Chị Hồ Thị S. (22 tuổi, quê Bình Định), sinh viên một trường cao đẳng sống trên địa bàn TP.Thủ Đức, cho biết vào ngày 27.7, chị S. để xe máy tại khu trọ trên đường 79, phường Phước Long B, rồi khóa cửa cổng lại. Sau đó, chị lên phòng trọ trên lầu nghỉ ngơi. Khoảng 16 giờ 30, chị xuống lấy xe ra ngoài thì phát hiện xe đã mất. Vụ việc sau đó nhanh chóng được chị S. trình báo Công an phường Phước Long B.

Theo Camera an ninh ghi lại, khoảng 15 giờ 10, một thanh niên mặc quần jean, áo ca rô sọc trắng, đội mũ đã đi vào khu trọ, lấy trộm chiếc xe của chị S. rồi tẩu thoát.
Theo Camera an ninh ghi lại, khoảng 15 giờ 10, một thanh niên mặc quần jean, áo ca rô sọc trắng, đội mũ đã đi vào khu trọ, lấy trộm chiếc xe của chị S. rồi tẩu thoát.

Tương tự, anh Cao Đức H., sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.Thủ Đức, cũng rất hoang mang khi kẻ trộm liều lĩnh cầm dao đột nhập phòng trọ vào sáng 26.7 tại khu phố 3, phường Linh Chiểu.

Thời điểm trên, anh và bạn cùng phòng đều đi làm thêm xuyên đêm. Sáng về phòng trọ thì phát hiện đồ đạc bị lục lọi, các tài sản có giá trị đều bị mất. Qua kiểm tra camera, anh H. phát hiện vào khoảng 4 giờ sáng, một người đàn ông mặc quần áo jean, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, trên tay cầm dao đột nhập phòng trọ.

Sau khi vào được phòng trọ, kẻ đột nhập đã cẩn thận khóa trái cửa để người bên ngoài không vào được rồi thản nhiên bật điện, lục lọi lấy đi nhiều đồ đạc. Đáng kể, hai máy tính xách tay, một điện thoại và nhiều ổ cứng bị lấy cắp, tổng giá trị tài sản khoảng 20 triệu đồng.

Kẻ trộm đột nhập phòng trọ của sinh viên lấy laptop...
Kẻ trộm đột nhập phòng trọ của sinh viên lấy laptop...

Trước đó, ngày 17.7, camera cũng ghi lại được cảnh một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy biển số 94D1-5xxx, chở theo một thanh niên khác đến khu trọ tại đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A. Thanh niên ngồi sau bước xuống xe vào một khu trọ, lấy trộm xe máy của một nữ sinh rồi cả hai tẩu thoát…

Theo Công an TP.Thủ Đức cho biết, các đối tượng thường đóng giả là người ở trọ hoặc khách đến thăm. Sau đó, đối tượng nhắm vào các xe máy để trước khu trọ, trước hành lang nhà trọ, lợi dụng lúc không có người trông coi để lấy cắp tài sản.

Hoặc chúng lợi dụng thời điểm người ở trọ đi làm, khu trọ vắng người, không người trông coi quản lý để cạy cửa phòng trọ vào lấy trộm tài sản; Lợi dụng đêm khuya người ở trọ sau một ngày làm việc, học tập mệt và ngủ say thì đột nhập phòng trọ trộm hoặc đột nhập khu vực để xe máy không người trông coi để lấy cắp xe máy…

Công an TP.Thủ Đức khuyến cáo chủ nhà trọ cần lưu ý phải bố trí khu vực để xe cho người ở trọ và phải đảm bảo an toàn; Trang bị camera giám sát an ninh trật tự, đảm bảo camera hoạt động tốt; Trang bị khóa từ hoặc khóa vân tay ở cổng ra vô nhà trọ; Khuyến khích trang bị ổ khóa nằm bên trong cổng ra vào để đối tượng không thể cắt khóa; Phải có người quản lý 24/24 tại khu nhà trọ mình cho thuê; Thành lập nhóm Zalo nhà trọ để thông tin an ninh trật tự cho người ở trọ…

Người ở trọ cũng cần chấp hành đúng nội quy, quy định của khu nhà trọ; Khi nấu ăn, giặt giũ hoặc nghỉ ngơi, người dân phải để xe máy, xe đạp điện đúng nơi quy định và phải đảm bảo an toàn; Luôn cảnh giác đề phòng mất trộm tài sản. Khi đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận; khi đi vắng nhiều ngày thì không để tài sản có giá trị trong phòng trọ, nếu có phải nhờ người trông giữ giúp…

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn và các hành vi liên quan an ninh trật tự, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an phường nơi cư trú hoặc Công an TP.Thủ Đức, số điện thoại: 028.3897.2025 hoặc Đội Cảnh sát hình sự - số điện thoại: 028.3896.6109.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà máy trộm tài sản trị giá 400 triệu đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.8, Công an thị xã Phú Mỹ cho biết đã tiếp nhận một đối tượng bị Công an Khu công nghiệp bắt giữ do có hành vi đột nhập vào một nhà máy để trộm cắp tài sản.

Quảng Ninh: Phát hiện đối tượng liên tục trộm cắp tại các nhà nghỉ

Lương Hà |

Quảng Ninh - Ngày 4.8, Công an phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phát hiện đối tượng N.B.L, trú tại phường Cộng Hòa, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một khách sạn trên địa bàn.

Hải Phòng: Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp tại Công ty LG Display

Tăng Phương |

Hải Phòng - Sáng 4.8, công an TP. Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trộm cắp tại Công ty LG Display (KCN Tràng Duệ, huyện An Dương).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà máy trộm tài sản trị giá 400 triệu đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.8, Công an thị xã Phú Mỹ cho biết đã tiếp nhận một đối tượng bị Công an Khu công nghiệp bắt giữ do có hành vi đột nhập vào một nhà máy để trộm cắp tài sản.

Quảng Ninh: Phát hiện đối tượng liên tục trộm cắp tại các nhà nghỉ

Lương Hà |

Quảng Ninh - Ngày 4.8, Công an phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phát hiện đối tượng N.B.L, trú tại phường Cộng Hòa, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một khách sạn trên địa bàn.

Hải Phòng: Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp tại Công ty LG Display

Tăng Phương |

Hải Phòng - Sáng 4.8, công an TP. Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trộm cắp tại Công ty LG Display (KCN Tràng Duệ, huyện An Dương).