Cảnh giác thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê

Quang Việt |

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, gần đây xuất hiện những kẻ lợi dụng dịch bệnh COVID-19, đóng giả người đi phát khẩu trang có tẩm thuốc mê và đề nghị người dân cảnh giác.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh thành trên cả nước như Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.Hồ Chí Minh... diễn biến phức tạp.

Một số địa phương xuất hiện các đối tượng (thường đi từng nhóm từ 3 - 5 người) giả làm cán bộ phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê cho người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng đã tìm hiểu trước thời điểm vắng người hoặc những gia đình chỉ có người già, trẻ nhỏ để tiếp cận. Các đối tượng tự giới thiệu là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của địa phương đến điều tra về tình hình sức khỏe.

Các đối tượng có đeo thẻ như cán bộ công chức, đeo khẩu trang bịt kín hoặc mặc quần áo bảo hộ. Chúng thông báo đang có chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân nhằm nâng cao khả năng phòng, chống dịch.

Song thực chất, các khẩu trang này đã được tẩm thuốc mê. Khi nạn nhân đeo vào sẽ bị hôn mê và các đối tượng lục soát lấy tài sản có giá trị rồi tẩu thoát.

Công an tỉnh Bắc Giang thông báo đến người dân biết, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Khi phát hiện hoặc có thông tin về các vụ việc trên, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an tỉnh Bắc Giang theo số điện thoại: 0204.3854 328 hoặc 069.2586.112.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác chiêu trò giả danh nhân viên điện lực yêu cầu nộp tiền điện

Tường Minh |

Tổng Công ty điện lực miền Trung đề nghị khách hành cảnh giác với chiêu trò giả danh nhân viên điện lực gọi điện thoại đòi tiền điện của khách hàng sử dụng điện.

Vụ "bay lắc" trong bệnh viện: Bệnh nhân "quen" nên bác sĩ mất cảnh giác?

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ "bay lắc", buôn bán ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, sáng 1.4, đại diện bệnh viện và bác sĩ trưởng khoa nơi xảy ra sự việc đã lên tiếng.

Gia Lai: Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm trộm cắp

T.TUẤN |

Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp, để nâng cao ý thức cảnh giác.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Cảnh giác chiêu trò giả danh nhân viên điện lực yêu cầu nộp tiền điện

Tường Minh |

Tổng Công ty điện lực miền Trung đề nghị khách hành cảnh giác với chiêu trò giả danh nhân viên điện lực gọi điện thoại đòi tiền điện của khách hàng sử dụng điện.

Vụ "bay lắc" trong bệnh viện: Bệnh nhân "quen" nên bác sĩ mất cảnh giác?

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ "bay lắc", buôn bán ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, sáng 1.4, đại diện bệnh viện và bác sĩ trưởng khoa nơi xảy ra sự việc đã lên tiếng.

Gia Lai: Công an khuyến cáo người dân cảnh giác tội phạm trộm cắp

T.TUẤN |

Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp, để nâng cao ý thức cảnh giác.