Cảnh báo “vỡ hụi” ở miền Tây

TRẦN LƯU |

Muốn kiếm thêm tiền, không ít người chọn cách chơi hụi. Tuy nhiên, hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi khi chủ hụi tuyên bố “vỡ hụi”, toàn bộ tiền của người chơi coi như mất trắng… 

Những ngày qua, hàng trăm người dân ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang lâm vào tình cảnh điêu đứng vì vỡ hụi. Theo đó, bà Dương Thị Mỹ Trang (49 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ) - vợ của một cán bộ xã Trường Long Tây đã tuyên bố vỡ hụi khiến hàng chục người dân hoang mang. Bước đầu, các giấy tờ thể hiện các dây hụi do bà Trang làm chủ hụi, hiện đã có 69 người dân đến khai báo với công an với tổng số tiền lên đến 6 tỉ đồng.

Trước đó, ông Huỳnh Thanh Tải (45 tuổi) là cán bộ UBND xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã bị kỷ luật khai trừ Đảng và bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND vì “ôm” tiền hụi của hàng trăm người rồi bỏ trốn. Ông Tải có hành vi vi phạm tư cách đảng viên và tự ý nghỉ việc nhiều ngày.

Theo thông tin ban đầu, ông Tải cùng vợ tổ chức nhiều đường dây chơi hụi ở các xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Tân) với hàng trăm người tham gia. Cuối năm 2016, vợ chồng ông Tải đã bất ngờ “mất tích” cùng với số tiền hụi lên đến gần 9 tỉ đồng. Việc ông Tải quỵt hụi khiến nhiều người lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Thúy Liễu (41 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra viên, vào đầu năm 2013, Liễu đứng ra tổ chức các dây hụi, thu hút nhiều người dân địa phương cùng tham gia.

Thời gian đầu, Liễu thu tiền và trả hụi cho các hụi viên như bình thường. Tuy nhiên, đến tháng 12.015, Liễu tuyên bố vỡ hụi, khiến nhiều người dân lâm vào cảnh lao đao. Trong quá trình làm chủ hụi, từ tháng 2.2013 đến tháng 10.2015, Liễu đã gian dối kê tên khống trong các dây hụi, chiếm đoạt 948 triệu đồng. Ngoài việc chiếm đoạt tiền của hụi viên, Liễu còn vay mượn bên ngoài khoảng 2 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán.

Hiện nay, chơi hụi không còn là một hình thức góp vốn để các thành viên san sẻ, hỗ trợ lẫn nhau mà đã biến tướng như một hình thức tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thực trạng trên đã được ngành chức năng nhiều lần cảnh báo, nhưng nhiều người vì muốn có thêm nguồn thu nhập nên vẫn chọn cách chơi hụi và ôm hận khi có chuyện xảy ra… 

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.