Cảnh báo việc giả mạo cơ quan Công an mở lớp huấn luyện PCCC để trục lợi

HOA LỆ |

Quảng Ninh - Các đối tượng giả mạo cơ quan Công an, nhắm đến các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, chưa hiểu rõ quy trình thực hiện công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nhằm trục lợi.

Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội thông qua ngày 29.6.2001 quy định lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, nếu kết quả huấn luyện đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Quảng Ninh, hiện nay có rất nhiều đối tượng lợi dụng quy định này của pháp luật để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Theo đó, thời gian vừa qua, rất nhiều người dân đã đến liên hệ với Công an TP Hạ Long để tham gia lớp học theo thông báo của cơ quan Công an trước đó.

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây toàn bộ là thông báo của các đối tượng giả mạo cơ quan Công an nhằm trục lợi.

Các đối tượng thường gọi điện đến các cơ sở qua số điện thoại đăng tải trên mạng Internet, thông báo có lịch tổ chức lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, yêu cầu cơ sở đóng tiền học phí và mua tài liệu có giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Nắm được tâm lý sợ bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của các chủ cơ sở nếu không có chứng nhận huấn luyện, các đối tượng thường dùng nhiều lý do thuyết phục, các lời đe dọa để yêu cầu chủ cơ sở phải thực hiện.

Chúng thường liên lạc qua điện thoại và liên tục thay đổi số điện thoại, giao nhận tài liệu, tiền qua nhân viên bưu điện, các công ty chuyển phát nhanh... do vậy rất khó bị phát hiện.

Ngoài ra, có những đối tượng tinh vi hơn, còn giả dạng con dấu của cơ quan Công an và gửi văn bản về việc tổ chức lớp huấn luyện kèm tài liệu theo đường bưu điện về cho cơ sở, yêu cầu cơ sở phải đóng tiền cho nhân viên giao hàng...

Các đối tượng lựa chọn các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, chưa hiểu rõ quy trình thực hiện công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Do vậy, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, mỗi người dân cần thường xuyên nâng cao nhận thức, tìm hiểu các kiến thức, pháp luật về PCCC; nắm được mặt các con dấu của cơ quan chức năng có liên quan đến công tác PCCC.

Chủ cơ sở cần nâng cao cảnh giác, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công nhân viên nắm được tình hình trên để tránh bị các đối tượng lừa đảo.

Khi phát hiện bất kỳ hành vi nào nghi ngờ, không rõ ràng có liên quan đến công tác PCCC, đề nghị cơ sở liên hệ ngay đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Theo quy định của pháp luật, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực lượng dân phòng và các cá nhân được giao nhiệm vụ PCCC tại cơ sở đều phải được huấn luyện và có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Các cơ sở có thể tự tổ chức huấn luyện hoặc đề nghị cơ quan Công an huấn luyện và kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện.

Khi có văn bản đề nghị của chủ cơ sở, cơ quan Công an sẽ thống nhất với cơ sở về thời gian, địa điểm tổ chức lớp huấn luyện, sau khi kết thúc lớp huấn luyện sẽ kiểm tra và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các cá nhân có kết quả đạt yêu cầu.

HOA LỆ
TIN LIÊN QUAN

Phạt đến 50 triệu đồng nếu vi phạm PCCC trong xây dựng chung cư

LƯƠNG HẠNH |

Thời gian gần đây, các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và của liên tiếp xảy ra trong đó có các vụ cháy tại khu nhà ở, chung cư. Vậy, quy định xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong đầu tư, xây dựng chung cư thế nào?

CĐCS Phòng cảnh sát PCCC Bình Thuận san sẻ với nạn nhân chất độc da cam

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Công đoàn cơ sở Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận vừa thăm, tặng quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam trên địa bàn TP.Phan Thiết.

Công an Bình Phước khẳng định không bán tài liệu, thiết bị PCCC

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an Bình Phước khẳng định không bán tài liệu, thiết bị phòng cháy phòng cháy chữa cháy. Việc dùng danh nghĩa lực lượng công an để bán hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị về công tác PCCC là trái pháp luật.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phạt đến 50 triệu đồng nếu vi phạm PCCC trong xây dựng chung cư

LƯƠNG HẠNH |

Thời gian gần đây, các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và của liên tiếp xảy ra trong đó có các vụ cháy tại khu nhà ở, chung cư. Vậy, quy định xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong đầu tư, xây dựng chung cư thế nào?

CĐCS Phòng cảnh sát PCCC Bình Thuận san sẻ với nạn nhân chất độc da cam

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Công đoàn cơ sở Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận vừa thăm, tặng quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam trên địa bàn TP.Phan Thiết.

Công an Bình Phước khẳng định không bán tài liệu, thiết bị PCCC

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an Bình Phước khẳng định không bán tài liệu, thiết bị phòng cháy phòng cháy chữa cháy. Việc dùng danh nghĩa lực lượng công an để bán hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị về công tác PCCC là trái pháp luật.