Cảnh báo tội phạm trộm thẻ tín dụng của người nước ngoài

H.Nguyên |

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản của khách du lịch nước ngoài. Đặc biệt, tài sản bị trộm ngoài điện thoại di động, tiền Việt Nam, ngoại tệ... còn có thẻ tín dụng.

Thông tin trên được CATP Hà Nội cho biết ngày 16.8. Theo đó, sau khi trộm cắp được, các đối tượng đã sử dụng thẻ này để mua hàng tại các cửa hàng trên địa bàn (thường là ĐTDĐ đắt tiền, vàng và đồ trang sức có giá trị lớn), gây thiệt hại cho khách.

Đơn cử, ngày 18.4.2019, ông Daniel Josen Van Houste (quốc tịch Bỉ) trình báo bị mất 4 thẻ tín dụng của Ngân hàng HSBC, sau đó đã bị các đối tượng sử dụng thẻ, để mua trang sức tại cửa hàng vàng bạc Đức Hùng (địa chỉ: 26 Trần Nhân Tông) trị giá số tiền 290.000.000đ.

Trước đó, ngày 13.1.2019 bà Lee Kyong Bok (quốc tịch Hàn Quốc) trình báo bị mất thẻ Master card ở 33 Hàng Ngang, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, sau đó đã bị đối tượng sử dụng thẻ này mua 3 dây chuyền vàng trị giá 122.600.000 VNĐ ở Lotte Departmenr Store lúc 21h49 cùng ngày.

Cũng trong ngày 13.1.2019  ông  Park Yong Geun (quốc tịch Hàn Quốc) trình báo bị lấy trộm 3 thẻ master card tại khu vực đường Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, sau đó đã bị các đối tượng sử dụng thẻ để mua trang sức nhiều lần tổng cộng số tiền là 11,185.06 USD tại các địa chỉ gồm: DNTN TRANG SUC HUNG TIN HA NOI, OZ HOMELAND HA NOI, HIEU ONLINE-NLB-VND HA NOI, PHOENIX CO.LTD HA NOI.

Công an Hà Nội cho biết, thông qua công tác phối hợp giải quyết vụ việc, xác định các bị hại đều sử dụng thẻ tín dụng của các Ngân hàng nước ngoài, chỉ có một số ít Ngân hàng có chi nhánh tại Việt Nam như: Ngân hàng Shinhan Bank, Woori Bank của Hàn Quốc, Ngân hàng HSBC của Hồng Kông… nên việc sao kê tài khoản gặp nhiều khó khăn.

Các bị hại khi sang Việt Nam du lịch thường không chuyển vùng điện thoại Quốc tế hoặc đăng ký thông báo biến động tài khoản qua email nên chỉ khi bị hại về nước hoặc về khách sạn lưu trú (có kết nối wifi internet) mới được thông báo việc bị các đối tượng trộm cắp sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng hóa, sau đó mới đến Cơ quan công an trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy xét nóng các đối tượng.

Để việc đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến người nước ngoài, trong đó có tội phạm trộm cắp thẻ tín dụng của người nước ngoài, Công an Hà Nội yêu cầu các điểm bán hàng có sử dụng máy POS để thanh toán bằng thẻ tín dụng (như: địa chỉ kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, thông tin chủ cơ sở, máy POS sử dụng tại cửa hàng là của Ngân hàng nào cung cấp dịch vụ, số tài khoản của máy POS...) thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng máy POS để quẹt thẻ thanh toán.

Lắp đặt các hệ thống camera giám sát an ninh có chức năng lưu giữ hình ảnh, khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn (như sử dụng nhiều thẻ tín dụng của nhiều người có tên khác nhau, người châu Á sử dụng thẻ tín dụng có tên người châu Âu, châu Phi hoặc ngược lại, dùng thẻ tín dụng mua nhiều ĐTDĐ đắt tiền, vàng bạc trang sức có giá trị lớn...) thì tìm cách thu thập thông tin cá nhân của người đến mua hàng như: Đề nghị cung cấp số hộ chiếu, tên đối tượng, ảnh đối tượng, phương tiện di chuyển của đối tượng (loại xe, màu sắc xe, BKS phương tiện) và nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý hoặc Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, số điện thoại 069.219.6221; đường dây nóng của CATP theo số điện thoại 113 hoặc 069.219.6780.

H.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.