Cảnh báo tình trạng mạo danh VNPT để lừa đảo ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Những kẻ xấu mạo danh, liên hệ với khách hàng sử dụng điện thoại cố định của VNPT để quấy rối đòi nợ, thậm chí uy hiếp nhằm trục lợi...

Ngày 28.11, Trung tâm kinh doanh VNPT Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi Sở TTTT TP Cần Thơ báo cáo tình hình giả danh VNPT đòi nợ cước khách hàng.

VNPT Cần Thơ cho biết, thời gian qua những khách hàng sử dụng điện thoại cố định của công ty đã bị kẻ xấu gọi đến quấy rối, lừa đảo mạo danh là VNPT để đòi nợ, thậm chí uy hiếp nhằm trục lợi (từ các đầu số 0013xxx, 00880XXX, 0039xxx...).

Những đối tượng này giả danh nhà mạng VNPT, nhắc nợ khách hàng với số tiền lớn, sau đó dẫn dụ khách hàng bấm tiếp các phím số 0,9... và đe dọa nếu không nộp tiền ngay (trong vòng 2 giờ) sẽ cắt máy.

VNPT khẳng định không áp dụng hình thức nhắc nợ qua hộp thư ghi âm tự động (voicemail), mà chỉ áp dụng hình thức nhắn tin qua tổng đài (0292)800126/VinaPhone hoặc nhân viên VNPT sẽ liên hệ trực tiếp để thu cước khách hàng. 

Trước đó, Công an TP Cần Thơ cũng có văn bản gửi Sở TTTT TP Cần Thơ về việc phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua điện thoại cố định đang xảy ra trên địa bàn. 

Phía công an cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn TP Cần Thơ liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo thông qua mạng viễn thông với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi và gia tăng phức tạp. Hiện tượng này đang gây bức xúc, hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Công an TP Cần Thơ đề nghị Sở TTTT chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khuyến cáo đến người dân về phương thức, thủ đoạn trên để người dân có nhận thức đầy đủ về loại tội phạm công nghệ cao này.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo qua điện thoại, chiêu cũ vẫn đầy nạn nhân mới

HOÀNG HƯNG |

Ngày 13.11, Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi của một số đối tượng qua điện thoại. Với trò lừa đảo này có nạn nhân đã mất hàng trăm triệu đồng.

Mượn danh từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANH ĐỨC |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thùy Linh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lại giả công an lừa đảo qua điện thoại hơn nửa tỉ đồng

Phùng Bắc |

Hôm nay (15.10), Ngày Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an TP.Vũng Tàu bàn giao.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lừa đảo qua điện thoại, chiêu cũ vẫn đầy nạn nhân mới

HOÀNG HƯNG |

Ngày 13.11, Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi của một số đối tượng qua điện thoại. Với trò lừa đảo này có nạn nhân đã mất hàng trăm triệu đồng.

Mượn danh từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANH ĐỨC |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thùy Linh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lại giả công an lừa đảo qua điện thoại hơn nửa tỉ đồng

Phùng Bắc |

Hôm nay (15.10), Ngày Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an TP.Vũng Tàu bàn giao.