Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tiền cọc khi giao dịch bất động sản

MINH CHÂU |

Do nhu cầu giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) đang diễn ra rất sôi động, Cảm và Hùng bỏ số tiền 12 triệu đồng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tự vẽ, in các sơ đồ thửa đất để quảng cáo, lừa đảo chào bán đất cho người dân trên mạng xã hội, sau đó nhận tiền đặt cọc 200 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 22.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cảm (31 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an huyện Cẩm Mỹ đang phối hợp người thân và gia đình đối tượng để vận động đối tượng ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảm. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Nguyễn Văn Cảm. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Hùng đã bàn bạc với Cảm đặt hàng từ một người qua mạng internet (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng minh nhân dân mang tên giả là Nguyễn Văn Cam với giá 12 triệu đồng.

Sau khi làm xong giấy tờ giả, Hùng đã chụp các giấy tờ trên lên mạng xã hội Zalo để rao bán đất.

Ngày 19.6, khi thấy Hùng rao bán đất trên mạng xã hội, anh Nguyễn Văn Cường (44 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) đã liên hệ để mua đất. Lúc này, Cảm mang các giấy tờ đất làm giả đến nhà anh Cường để tiến hành giao dịch mua bán đất và nhận tiền cọc 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó do nghi ngờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Cảm là giả nên anh Cường đã báo Công an xã Xuân Tây bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm: 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả; 1 giấy chứng minh nhân dân làm giả mang tên Nguyễn Văn Cam; 1 bộ photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng minh nhân dân mang tên Bùi Mộng Hùng và 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, Cảm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Cẩm Mỹ thông báo đến toàn thể người dân, những người đang có nhu cầu mua bán bất động sản trên địa bàn, cần chú ý đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm nói trên nhằm phòng ngừa các đối tượng lợi dụng tình hình mua bán bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 18.6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khá tinh vi, gồm: Hoàng Thị Kiều Trang (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà); Hoàng Thị Trang (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) và Nguyễn Ngọc Nga (30 tuổi, ngụ huyện Long Thành).

3 nữ quái dù còn trẻ nhưng đã "lập mưu" làm giả từ sổ đỏ, đến sổ hộ khẩu, mở văn phòng công chứng giả để lừa các nạn nhân từ TPHCM về Biên Hoà chuyển nhượng đất với số tiền 4 tỉ đồng.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân ngụ TPHCM làm việc ở Đồng Nai mắc COVID-19, phong toả 300 hộ dân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.6, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 là BN 13589 ngụ tại phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, TPHCM, nhưng thuê nhà làm dịch vụ quảng cáo tại xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Giao dịch bất động sản mùa dịch: Vẫn trên đà tăng trưởng

Nga Nga |

Trong giai đoạn thị trường gần như “đóng băng” thì lượng giao dịch trong lĩnh vực bất động sản lại có dấu hiệu bật tăng trở lại, đây được xem là hiện tượng lạ, bất chấp ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

TPHCM: Triển khai nghiêm túc các quy định trong giao dịch bất động sản

AN NGUYÊN |

UBND TPHCM, Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng liên quan đến giao dịch bất động sản.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bệnh nhân ngụ TPHCM làm việc ở Đồng Nai mắc COVID-19, phong toả 300 hộ dân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.6, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 là BN 13589 ngụ tại phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, TPHCM, nhưng thuê nhà làm dịch vụ quảng cáo tại xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Giao dịch bất động sản mùa dịch: Vẫn trên đà tăng trưởng

Nga Nga |

Trong giai đoạn thị trường gần như “đóng băng” thì lượng giao dịch trong lĩnh vực bất động sản lại có dấu hiệu bật tăng trở lại, đây được xem là hiện tượng lạ, bất chấp ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

TPHCM: Triển khai nghiêm túc các quy định trong giao dịch bất động sản

AN NGUYÊN |

UBND TPHCM, Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng liên quan đến giao dịch bất động sản.