Cảnh báo nhiều vụ dùng súng tự chế bắn nhầm người khác vì tưởng là thú rừng

Phạm Đông |

Trong lúc đi săn, vì nhầm tưởng thú rừng mà nhiều người dân đã sử dụng súng tự chế bắn thương vong người khác. Tình trạng này liên tiếp xảy ra khiến Công an tỉnh Lai Châu đã phải ra cảnh báo những nguy hiểm từ súng tự chế.

Ngày 18.12, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra không ít vụ việc liên quan đến người dân dùng súng tự chế đi săn rồi bắn nhầm người khác vì tưởng là thú rừng gây ra những hậu quả rất đáng tiếc.

Mới đây nhất vào ngày 10.12, anh Hảng A Páo (22 tuổi), ở bản Sàng Mà Pho, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ và anh Chang A Dế (19 tuổi) ở cùng bản rủ nhau đi săn bằng súng kíp tự chế. Trong lúc đi săn tại khu rừng đầu nguồn thuộc bản Chảng Phàng, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, do nhầm tưởng anh Dế là thú rừng nên anh Páo đã dùng súng bắn làm anh Dế tử vong tại chỗ.

Trước đó vào ngày 3.5, anh Hầu A Su (26 tuổi), sử dụng súng kíp tự chế đi săn tại khu vực rừng thuộc bản Hồ Sì Pán 1, xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ đã bắn nhầm vào người anh Chang A Sùng (41 tuổi), ở bản Tìa Tê, xã Pu Sam Cáp, làm anh Sùng bị thương.

Vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 26.5, ông Sùng A Sìa (71 tuổi) dùng súng kíp tự chế đi săn tại khu vực rừng thuộc bản Thà Giàng Chải, xã Tà Ngảo, huyện Sìn Hồ đã bắn nhầm vào người anh Lầu A Sì (19 tuổi) ở cùng bản, làm anh Sì bị thương.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, thời gian vừa qua lực lượng chức năng đã tăng cường công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang tàng trữ trái phép trong nhân dân. Bên cạnh đó cơ quan công an cũng ngăn chặn tình trạng chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép súng tự chế.

Tuy nhiên một bộ phận người dân vẫn cất giấu và sử dụng trái phép dẫn đến những hậu quả rất thương tâm. Những vụ việc xảy ra như trên là lời cảnh tỉnh đến người dân không được tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Được biết trong năm 2019, lực lượng chức năng đã vận động thu hồi và tiêu hủy 326 súng tự chế các loại, 3 nòng súng, 135 viên đạn 12ly7 và 23 viên đạn dạng bi sắt.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bắn chết bạn đi săn, do nhầm tưởng là thú rừng

Phú Sơn |

Ngày 1.10, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ dùng súng tự chế bắn chết người trong lúc đi săn.

Khởi tố 'thợ săn' bắn người cùng làng vì tưởng là thú rừng

N.T |

Phát hiện trong bụi cây có vật đang động đậy. Nghĩ là thú rừng, ông Đinh Đít giương súng bắn. Bất ngờ, trong bụi có tiếng người kêu la dữ dội thì mới biết mình bắn trúng người cùng làng.

Nghi thú rừng, giương súng bắn nhầm người cùng làng

N.T |

Phát hiện trong bụi cây đang động đậy, tưởng thú rừng, ông Đinh Đít giương súng bắn trúng người.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bắn chết bạn đi săn, do nhầm tưởng là thú rừng

Phú Sơn |

Ngày 1.10, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ dùng súng tự chế bắn chết người trong lúc đi săn.

Khởi tố 'thợ săn' bắn người cùng làng vì tưởng là thú rừng

N.T |

Phát hiện trong bụi cây có vật đang động đậy. Nghĩ là thú rừng, ông Đinh Đít giương súng bắn. Bất ngờ, trong bụi có tiếng người kêu la dữ dội thì mới biết mình bắn trúng người cùng làng.

Nghi thú rừng, giương súng bắn nhầm người cùng làng

N.T |

Phát hiện trong bụi cây đang động đậy, tưởng thú rừng, ông Đinh Đít giương súng bắn trúng người.