Cảnh báo nạn giả danh bán tài liệu Phòng cháy chữa cháy

Lục Tùng |

Sáng 30.11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC – CNCH) Công an An Giang cho biết đã phát đi thông báo đến lãnh đạo các sở, ban ngành; Công an các địa phương và cơ sở; cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cảnh báo nạn giả danh bán tài liệu PCCC.

Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện nhiều đối tượng gọi điện thoại giả danh là cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an An Giang để gợi ý bán các loại trang thiết bị, phương tiện PCCC hay giúp các cơ quan, doanh nghiệp làm các thủ tục PCCC và trực tiếp bán tài liệu tuyên truyền về PCCC.

Hành vi giả danh trên là vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH; gây phiền hà đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở. Thượng tá Võ Phúc Thọ - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an An Giang khẳng định, đơn vị không cử bất cứ cán bộ, chiến sĩ gọi điện thoại, Fax… thực hiện các nội dung trên.

Theo quy định, toàn thể lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH trước khi đến kiểm tra bất cứ đơn vị nào, phải có kế hoạch và gửi thông báo nội dung kiểm tra cho cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp trước 3 ngày làm việc chính thức. Đồng thời khi đến cơ sở, cán bộ chiến sĩ phải mang theo giấy giới thiệu và mặc trang phục Công an Nhân dân đúng quy định.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an An Giang thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở biết để cảnh giác, đồng thời phối hợp với đơn vị chủ động phòng ngừa các thủ đoạn mạo danh, lừa đảo như trên.

Nếu phát hiện đối tượng bán tài liệu, phương tiện PCCC, đề nghị báo kịp thời cho Công an địa phương gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an An Giang qua số điện thoại: 02963.940.100 hoặc 0913.155.141 gặp đồng chí Tiêu Văn Mỹ Anh; hay số 0975.119.338 gặp đồng chí Nguyễn Ngọc Phú để phối hợp xử lý.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Giả danh cảnh sát hình sự lừa “chạy” án

P.Linh |

Ngày 17.10, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan điều tra vừa tạm giữ hình sự một đối tượng giả danh công an lừa đảo thân nhân “chạy” án cho chồng.

"Nở rộ" hình thức lừa đảo giả danh công an

ĐÌNH VĂN |

Một hình thức lừa đảo đang “nở rộ” ở Gia Lai, đó là giả danh công an “đang điều tra chuyên án tội phạm”, “đề nghị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng phục vụ công tác phá án, bị oan sẽ trả lại”.

Giả danh công an, đối tượng chiếm đoạt tiền của nhiều người dân

Quách Du |

Đối tượng giả danh là cán bộ công an tỉnh, “nổ” có nhiều mối quan hệ rộng và xin được việc. Nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Giả danh cảnh sát hình sự lừa “chạy” án

P.Linh |

Ngày 17.10, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan điều tra vừa tạm giữ hình sự một đối tượng giả danh công an lừa đảo thân nhân “chạy” án cho chồng.

"Nở rộ" hình thức lừa đảo giả danh công an

ĐÌNH VĂN |

Một hình thức lừa đảo đang “nở rộ” ở Gia Lai, đó là giả danh công an “đang điều tra chuyên án tội phạm”, “đề nghị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng phục vụ công tác phá án, bị oan sẽ trả lại”.

Giả danh công an, đối tượng chiếm đoạt tiền của nhiều người dân

Quách Du |

Đối tượng giả danh là cán bộ công an tỉnh, “nổ” có nhiều mối quan hệ rộng và xin được việc. Nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.