Cảnh báo chiêu trò lừa đảo, bán tài liệu phòng cháy chữa cháy

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Sau một thời gian tạm lắng, gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lại xuất hiện chiêu trò lừa đảo bán tài liệu phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho các cơ quan, doanh nghiệp… gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Ngày 30.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, gần đây có nhiều người nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ PCCC để lừa người dân, chủ doanh nghiệp mua tài liệu tập huấn PCCC.

Cụ thể, anh N.T.N (trú tại thị xã Ba Đồn) đã nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ, sau đó người này tự xưng là cán bộ PCCC của Công an thị xã Ba Đồn yêu cầu anh N khai báo thông tin địa chỉ để chuyển tài liệu tập huấn PCCC.

Sau khi cung cấp thông tin và nhận được tài liệu, anh N bị yêu cầu thanh toán số tiền 980.000 đồng, ngay lập tức, anh N đã gọi điện cho cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để xác minh và được biết không có trường hợp chuyển phát tài liệu PCCC qua dịch vụ như trên.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã có cảnh báo với người dân về chiêu trò lừa đảo này.

Các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn mạo danh cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC để gọi điện đến các cơ quan, doanh nghiệp… hướng dẫn các thủ tục liên quan đến công tác PCCC.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn đưa ra thông báo sắp tới sẽ có đợt kiểm tra hoặc mở lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC để yêu cầu các chủ doanh nghiệp này mua các tài liệu về PCCC.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, các mánh khóe, chiêu trò lừa đảo bán tài liệu PCCC ngày càng nhiều và tinh vi hơn. Nếu như trước đây, các đối tượng lừa đảo chủ yếu tập trung vào các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và trường học thì gần đây, các đối tượng đã nhắm nhiều hơn vào các cơ sở kinh doanh nhỏ, mới hoạt động và chưa nắm rõ, cũng như chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Vẫn chưa thể kiểm soát tình trạng tin nhắn mạo danh ngân hàng lừa đảo

Gia Miêu |

Lợi dụng kẽ hở của đơn vị cung cấp dịch vụ tin nhắn viễn thông (SMS), hiện nay đang có hiện tượng kẻ gian giả mạo thương hiệu ngân hàng để gửi đi các tin nhắn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài khoản khách hàng.

Nở rộ dịch vụ mua bán web lừa đảo giá 150.000 đồng tại Việt Nam

Trần Tuấn |

Chỉ cần bỏ ra 100.000 - 150.000 đồng là sở hữu được một trang web lừa đảo. Dịch vụ này đang nở rộ tại Việt Nam khoảng nửa năm nay.

Phá vụ án lừa đảo bằng công nghệ cao, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 18.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phá thành công chuyên án lừa đảo bằng công nghệ cao, chiếm đoạt lên đến 1.000 tỉ đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vẫn chưa thể kiểm soát tình trạng tin nhắn mạo danh ngân hàng lừa đảo

Gia Miêu |

Lợi dụng kẽ hở của đơn vị cung cấp dịch vụ tin nhắn viễn thông (SMS), hiện nay đang có hiện tượng kẻ gian giả mạo thương hiệu ngân hàng để gửi đi các tin nhắn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài khoản khách hàng.

Nở rộ dịch vụ mua bán web lừa đảo giá 150.000 đồng tại Việt Nam

Trần Tuấn |

Chỉ cần bỏ ra 100.000 - 150.000 đồng là sở hữu được một trang web lừa đảo. Dịch vụ này đang nở rộ tại Việt Nam khoảng nửa năm nay.

Phá vụ án lừa đảo bằng công nghệ cao, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 18.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phá thành công chuyên án lừa đảo bằng công nghệ cao, chiếm đoạt lên đến 1.000 tỉ đồng.