Cẩn trọng với đạo chích đột nhập ngày giáp Tết Nguyên đán

Việt Dũng |

Lợi dụng sơ hở, gia chủ vắng nhà, không có người trông coi, kẻ gian dùng các thủ đoạn để đột nhập, vơ vét tài sản. Cơ quan công an đã ra các khuyến cáo.

Hôm 16.1, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội thông tin đã bắt Vũ Văn Hiếu và Nguyễn Mạnh Cường cùng 26 tuổi để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản tại nhiều nhà văn hóa trên địa bàn. 

Do cần tiêu xài, nhất là Tết Nguyên đán sắp đến, Hiếu và Cường đã rủ nhau đi trộm cắp. Cả hai phát hiện nhà văn hoá ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh không có bảo vệ trông coi.

Các đối tượng đã phá khóa cửa vào trong lấy trộm hai loa đứng nhãn hiệu JBL, hai cục đẩy, một bàn mixer, một chiếc loa kéo màu đen, một ấm đun nước siêu tốc.

Ngoài vụ trên, Vũ và Cường còn đột nhập vào nhiều nhà vvăn hóa các thôn Thanh Vân, Phú Hữu, Mỹ Lộc đều thuộc xã Thanh Lâm (huyện Mê Linh).

Trong các vụ việc nêu trên, các đối tượng chủ yếu lấy trộm hệ thống âm thanh trang bị cho nhà văn hóa với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cũng với lý do túng tiền tiêu xài, Tết Nguyên đán lại sắp đến, Nguyễn Tiến Bắc (26 tuổi, quê Đông Hưng, Thái Bình) vào một khu đô thị ở địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội để trộm cắp.

Phát hiện một căn biệt thự không có người ở nhà, cửa sổ tầng 2 mở và đặc biệt là không có chấn song, Bắc đột nhập vào bên trong lấy được ba chiếc đồng hồ.

Sau đó, Bắc lên mạng khảo sát giá, rồi bán một chiếc ở khu vực phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa được 69 triệu đồng; một chiếc khác, gã bán được 40 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng mua một sợi dây chuyền vàng trị giá 9 triệu đồng và nạp 50 triệu đồng vào tài khoản chơi game.

Trong khi đó, theo bị hại, ba chiếc đồng hồ trên có giá lên tới hơn 700 triệu đồng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, năm 2022, tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn là 3.259 vụ, điều tra khám phá 2.759 vụ, bắt 4.964 đối tượng.

Trong đó, trộm cắp tài sản 1.285 vụ, điều tra khám phá 1.005 vụ, bắt 1.370 đối tượng. So với năm 2021, số vụ trộm cắp giảm 29 vụ.

Trước khi gây án, các đối tượng thường di chuyển quanh khu vực để nắm tình hình cũng như thời gian sinh hoạt, nơi ra vào, thiết bị báo động, nơi gần camera...

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, từ nay đến Tết Nguyên đán - thậm chí ra Giêng - tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp.

Đặc biệt sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19, kinh tế khó khăn, dẫn tới phát sinh tội phạm.

Theo công an, người dân cần kiểm tra lại hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn và gây khó khăn cho kẻ trộm nếu có ý định trèo qua;

Kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào nhà bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp, đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ.

Người dân nên sử dụng khóa cửa bằng các loại khóa an toàn, loại tốt, thương hiệu có uy tín, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong.

Cất giữ phương tiện vào phòng có khóa, xe máy phải khóa cổ, khóa càng, cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ.

Không để các đồ vật nhỏ gọn có giá trị như điện thoại, laptop, tiền, chìa khóa nhà, chìa khóa xe hoặc treo quần, áo có ví, túi xách gần cửa sổ, ô thoáng… mà kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc, lấy trộm.

Lắp đặt các thiết bị an ninh với chi phí tiết kiệm như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở, hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị, người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi trộm cắp cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại 113 Công an thành phố Hà Nội để điều tra, phán án kịp thời.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Túng tiền, thanh niên đột nhập nhà bà cụ 92 tuổi cướp dây chuyền

Hữu Long |

Lâm Đồng - Do thiếu tiền tiêu xài, thanh niên đi xe máy xông vào nhà bà cụ 92 tuổi cướp sợi dây chuyền vàng.

Thái Bình: Nam thanh niên đột nhập nhà dân trộm cắp 10 chỉ vàng 999

TRUNG DU |

Do thiếu tiền tiêu xài, một nam thanh niên ở huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã đột nhập nhà dân trộm cắp 10 chỉ vàng 999 và tiền mặt.

Cảnh báo trộm đột nhập nhà dân dịp giáp Tết

T.Dũng |

Trong thời điểm cuối năm, nhất là gần Tết Nguyên đán, tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, đột nhập trộm cắp tài sản nói riêng, có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng khi bị phát hiện rất manh động chống trả...

Vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua: Nguồn thuốc giải độc rất hiếm

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Liên quan đến vụ ngộ độc chất kịch độc Botulinum, chuyên gia trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc tại tỉnh Quảng Nam, đang lo ngại về tình hình thiếu thuốc giải độc, cùng với đó là thói quen ăn uống của người dân hiện nay có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca ngộ độc tương tự.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Túng tiền, thanh niên đột nhập nhà bà cụ 92 tuổi cướp dây chuyền

Hữu Long |

Lâm Đồng - Do thiếu tiền tiêu xài, thanh niên đi xe máy xông vào nhà bà cụ 92 tuổi cướp sợi dây chuyền vàng.

Thái Bình: Nam thanh niên đột nhập nhà dân trộm cắp 10 chỉ vàng 999

TRUNG DU |

Do thiếu tiền tiêu xài, một nam thanh niên ở huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã đột nhập nhà dân trộm cắp 10 chỉ vàng 999 và tiền mặt.

Cảnh báo trộm đột nhập nhà dân dịp giáp Tết

T.Dũng |

Trong thời điểm cuối năm, nhất là gần Tết Nguyên đán, tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, đột nhập trộm cắp tài sản nói riêng, có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng khi bị phát hiện rất manh động chống trả...